LONDON, Anh (NV) – Phẩm chất tinh trùng lên cao nhất vào mùa Hè và xuống thấp nhất vào mùa Đông, theo kết quả nghiên cứu mới, BBC đưa tin hôm Thứ Ba, 24 Tháng Hai.
Các nhà nghiên cứu của Anh, Canada và Đan Mạch phân tích mẫu tinh trùng của gần 16,000 người từ 18 tới 45 tuổi ở Đan Mạch và Florida, Mỹ.

Theo kết quả phân tích đăng trên tạp chí “Sinh Học Sinh Sản và Nội Tiết Học,” khả năng di động của tinh trùng – tức khả năng bơi của tinh trùng trong tinh dịch – đều đặn cao nhất vào Tháng Sáu và Tháng Bảy ở cả Đan Mạch lẫn Florida.
Hiểu được xu hướng này có thể giúp cải thiện phương pháp điều trị cho những cặp vợ chồng hiếm muộn có con.
Cũng theo kết quả phân tích này, khả năng di động của tinh trùng chỉ thay đổi theo mùa trong năm, bất chấp khí hậu như thế nào.
Khả năng di động của tinh trùng xuống thấp nhất vào Tháng Mười Hai và Tháng Giêng, mặc dù Florida ấm áp quanh năm.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thấy số lượng tinh trùng trong tinh dịch không thay đổi theo mùa.
Vậy nghĩa là các mùa trong năm ảnh hưởng tới khả năng di động của tinh trùng nhưng không ảnh hưởng tới số lượng tinh trùng.
Do đó, khả năng sinh sản của nam giới cũng có thể bị ảnh hưởng do mùa chứ không chỉ nhiệt độ.
Trung bình, nhiệt độ tốt nhất cho tinh hoàn – nơi sản xuất và trữ tinh trùng – nên thấp hơn từ hai tới bốn độ C (khoảng 35 tới 39 độ F) so với thân nhiệt trung bình 37 độ C (98.6 độ F).
Bất cứ nhiệt độ nào cao hoặc thấp hơn chừng đó đều có thể ảnh hưởng xấu tới khả năng di động của tinh trùng, qua đó, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. (Th.Long) [kn]











































































































