Sunday, April 28, 2024

Viet Film Fest thành công, trao giải, kỷ niệm 20 năm thành lập

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) do VAALA tổ chức vừa đến với công chúng trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 7 và 8 Tháng Mười, tại hai địa điểm ở Santa, bằng buổi khai mạc với những phim được chiếu, trò chuyện và trao giải Trống Đồng cho các phim đoạt giải tại Fountain Valley ngày hôm sau.

Đạo diễn Quyên Nguyễn Lê (trái) nhận Giải Spot Light xuất sắc cho phim ngắn “In Living Memory,” bên cạnh mẹ. Kế bên là cô Ysa Lê, giám đốc điều hành VAALA, và ông Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Là liên hoan phim Việt Nam quốc tế lớn nhất thế giới, Viet Film Fest giới thiệu những tác phẩm phim sáng tạo xuất sắc nhất của Việt Nam nói về người Việt Nam. Viet Film Fest được thành lập vào năm 2003 và đến nay là một đại hội hàng năm.

Nằm trong cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, đại hội điện ảnh giới thiệu các bộ phim của những người gốc Việt hoặc các tác phẩm tập trung vào trải nghiệm của người Việt. Hiện đã hoạt động thành công trong hơn một thập niên, Liên Hoan Phim Việt Nam đã mở rộng để thu hút hơn 5,000 khán giả tại chỗ hàng năm và lượng người hâm mộ toàn cầu.

Năm nay 2023, với 11 bộ phim dài và 44 phim ngắn, được đề cử và trình chiếu trên online và chiếu tại rạp.

Liên hoan phim Việt đã thu hút các đạo diễn được đề cử đến từ Pháp, Anh, Đức, Canada, Hoa Kỳ, Việt Nam, Ireland. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh phổ quát, Viet Film Fest tập hợp nhiều góc nhìn nhằm mở rộng phạm vi và tầm nhìn của điện ảnh Việt Nam.

Đoàn làm phim “The Accidental Getaway Driver” (Tài Xế Đêm), nhận Giải Trống Đồng dành cho Phim Hay Nhất tại Viet Film Fest 2023. Từ trái: Diễn viên Trần Nghĩa Hiệp, đạo diễn Sing J. Lee, nhà sản xuất Andy Sorgie và Jes Vũ (đồng sản xuất), và chuyên viên dựng phim (editor) Yang Hua-Hu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo ban tổ chức cho hay, ngày đầu tiên chiếu phim, đã có 680 học sinh từ các trường ở Orange County đến xem phim “Trạng Tí” và các phim khác. Bộ phim “The Accidental Getaway” đã kết thúc Viet Film Fest năm 2023.

Lễ trao giải Trống Đồng vào ngày 7 Tháng Mười, từ 9 giờ 30 tối tới 12 giờ đêm, tại Saigon Grand Center, Fountain Valley. Kết quả Liên Hoan Phim của Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2023, với những giải thưởng như sau.

1-Giải Diễn Viên Nam Xuất Sắc: Lê Công Hoàng (Phim “Tro Tàn Rực Rỡ”)
2-Giải Diễn Viên Nữ Xuất Sắc: Elly Murray (Phim “Good Chips”)
3-Giải Spot Light cho phim ngắn “In Living Memory” (Đạo diễn Quyên Nguyễn Lê)
4-Giải Xuất Sắc cho phim ngắn: “Good Chips” (Đạo diễn Nell Hensey)
5-Giải Phim Xuất Sắc: Phim “The Accidental Getaway Driver – Tài Xế Đêm” (Diễn viên Trần Nghĩa Hiệp – Pháp)

Ông Trần Nghĩa Hiệp, đến từ Pháp, thủ vai người tài xế Long Mã, người tài xế bất đắc dĩ, đã khuyên người tù trốn trại giam nên ra đầu thú. Là cựu trung tá VNCH, bị đi tù “cải tạo” 20 năm, sau khi đoàn tụ gia đình tại Mỹ, nhưng sống một mình vì hai lối sống cũ và mới trong gia đình tại Mỹ không phù hợp. Ông rời khỏi gia đình làm nghề tài xế, trong một chuyến lái xe chở ba người đàn ông, ông Long biết được một người tù trẻ, vì thiếu tình thương gia đình, còn ông Long thì không có gia đình. Sau khi nói chuyện, thông cảm với nhau, ông Long đã khuyên người tù trẻ vượt ngục nên ra đầu thú. Đây là câu chuyện có thật đầy tính nhân văn, tình thương giữa con người trong hoàn cảnh khó khăn, đã xảy ra ở Nam California gây tốn nhiều bút mực trên báo chí ở California nhiều năm trước.

Cô Lê Đình Y Sa, giám đốc điều hành VAALA, được trao Giải Thành Tựu Suốt Đời, trong Đại Hội Điện Ảnh lần thứ 20. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt phim ngắn “Good Chips” đoạt hai giải, gồm Giải Phim Ngắn Hay Nhất và Giải Diễn Viên Nữ Xuất Sắc, kể lại câu chuyện nhà hàng của gia đình bé Tâm phải mở nhà hàng Tàu bán món ăn Tàu, vì trong khu đó không biết ăn món Việt Nam.

“Good Chips” ở Ireland có nghĩa là món khoai tây chiên (French Fry), bất cứ đi nhà hàng nào cũng có món này. Cho dù món ăn Tàu, Việt, món nào cũng có nền tảng căn bản của nó, đó là món ăn phải ngon, đó là sự phối hợp giữa hai văn hóa Đông Tây khác nhau. Đây là ý nghĩa của phim.

Nói với nhật báo Người Việt, em Elly Murray trong phim “Good Chips,” khi giành được hai giải, cho hay: “Em rất hãnh diện khi đã lớn lên ở Quận Cam, và đã định cư ở Ireland trong chín năm qua, hôm nay lại trở về Quận Cam để kể lại câu chuyện cộng đồng Việt Nam tại Ireland, đó là một hành trình rất đặc biệt và tuyệt vời.”

Ông Paul Hoàng, chuyên gia tâm lý, giám đốc của cơ quan Moving Forward Psychological Institude, Inc, cho hay đi cùng các giáo sư giảng dạy trong chương trình cao học y tế cộng đồng cho các sinh viên Cal State Fullerton, đến xem phim “Refugee After War” để biết thêm về những yếu tố chấn thương tâm lý sau chiến tranh. Các sinh viên sẽ làm việc với cơ quan chúng tôi ở cộng đồng Việt ở Quận Cam để nghiên cứu về những yếu tố có ảnh hưởng đến vấn đề tự sát, nghiện rượu, nhất là tự tử trong giới cựu chiến binh.

Toàn thể ban điều hành của Viet Film Fest kỳ thứ 20. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Viet Film Fest tiên phong trong việc đề cao văn hóa và câu chuyện của người Việt qua nghệ thuật điện ảnh. Buổi tiệc này đánh dấu hai thập niên hoạt động của Viet Film Fest, được thành lập vào năm 2003 do các thành viên của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), Trâm Lê và Ysa Lê, nhằm nói lên những câu chuyện, những kinh nghiệm sống của người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Viet Film Fest hiện là đại hội điện ảnh lớn nhất của người Việt tại hải ngoại nhằm quảng bá văn hóa và những câu chuyện của người Việt ở khắp mọi nơi thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Khi mới bắt đầu, Viet Film Fest được tổ chức hai năm một lần cho đến năm 2014, sau đó trở thành sự kiện hàng năm.

Buổi khai mạc diễn ra lúc 6 giờ 30 tối 6 Tháng Mười, 2023, với phim “Trạng Tí” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, dành cho mọi lứa tuổi, kể về cuộc phiêu lưu đầy gian nan ngoài sức tưởng tượng của các em Tí, Sửu, Dần và Mẹo khi phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách để giúp bạn Tí tìm ra lai lịch bí ẩn của cha mình.

Buổi bế mạc vào lúc 7 giờ tối ngày 7 Tháng Mười, với phim “The Accidental Getaway Driver” của đạo diễn Sing J. Lee và diễn xuất của các tài tử Dustin Nguyễn và Trần Nghĩa Hiệp. Đây là phim được trình chiếu lần đầu tại Nam California.

Phái đoàn thật đông các sinh viên và giáo sư Đại Học Cal State Fullerton trong Liên Hoan Phim Viet Film Fest kỳ thứ 20. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại hội kỳ này cũng giới thiệu những cuốn phim mới nhất của các đạo diễn từng đoạt giải thưởng, với phim “Tro Tàn Rực Rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (từng đạo diễn phim “Sống Trong Sợ Hãi”). Phim từng dành giải thưởng Phim Xuất Sắc Nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Ba Châu Lục ở Nantes, Pháp, và được đề cử cho giải phim hay nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Tokyo. Phim xoay quanh bi kịch của ba người phụ nữ với số phận cam chịu, cố gắng tìm hạnh phúc cho mình.

Và chiếu phim “Mẹ Ơi, Bướm Đây,” kể về tình mẹ con của bà mẹ tật nguyền tên Đẹp và cô con gái nhỏ xinh xắn tên Bướm, là cuốn phim mới nhất của đạo diễn Lưu Huỳnh (từng đạo diễn phim Áo Lụa Hà Đông), người từng đoạt Giải Khán Giả Bình Chọn tại Viet Film Fest đầu tiên năm 2003 với phim ngắn “Đường Trần.”

Sau phần chiếu phim tài liệu “Refugee After War,” là cuộc hội luận về những kinh nghiệm sống của người tị nạn người Mỹ gốc Việt và người Mỹ, do các diễn giả gồm nhà báo và là đạo diễn Thanh Tân, cô Hoomai Sayed gốc Afghanistan và Luật Sư Trịnh Hội.

Cô Thanh Tân, đạo diễn và nhà sản xuất phim, cho rằng phim “Refuge After War” chính là tình cảnh gia đình cô vượt biên sau chiến tranh Việt Nam năm 1978.

Các diễn giả sau khi chiếu phim “Refugee After War,” từ trái, cô Hoomai Sayed gốc Afghanistan, cô Thanh Tân, và Luật Sư Trịnh Hội, nói về kinh nghiệm của người sau chiến tranh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Từ nhỏ em cứ nghĩ đó là chuyện của ba mẹ mình, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Khi qua Mỹ phải bắt đầu lại từ đầu, bây giờ ngày càng hiểu rõ hơn, em thấy gia đình mình cũng có nhiều kinh nghiệm giống như người dân Afghanistan ngày nay đã mất nước. Dân Việt Nam rất có nhiều kinh nghiệm với trường hợp của mình, và người cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam cũng cần sự giúp đỡ rất nhiều cách để giúp họ. Em có dự tính làm một phim về Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực VNCH, để kể câu chuyện chiến đấu cho tới giờ phút cuối cuộc chiến để bảo vệ miền Nam. Mình phải có bổn phận kể lại câu chuyện đó,” đạo diễn Thanh Tân chia sẻ.

Trong khi đó Luật Sư Trịnh Hội cho hay câu chuyện tị nạn giữa Việt Nam và Afghanistan không khác biệt nhau mấy, khi có hàng trăm ngàn người được Mỹ cứu giúp và được sinh sống ở Mỹ.

“Giới trẻ Mỹ gốc Việt hoặc sinh ra ở Mỹ đều tùy thuộc cha mẹ các em có nói đủ về câu chuyện tị nạn của mình cho các em biết hay không. Hôm nay em có mặt ở đây cũng là vì lý do cũng rất muốn con của em biết được lý do tại sao người Việt tị nạn tại Mỹ. Giới trẻ quan tâm hay không tùy thuộc cha mẹ, nên cho lớp trẻ làm những công việc giúp người tị nạn, đó là cách tốt nhất để con em mình hiểu rõ câu chuyện của người tị nạn,” Luật Sư Trịnh Hội chia sẻ.

Em Elly Murray (bìa, bên phải) đoạt Giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc trong phim “Good Chips.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Hoomai Sayed, thuộc tổ chức Afghanistan Refugee Relief, cho hay cô đang làm nhiệm vụ tìm kiếm nhà ở cho người tị nạn Afghanistan, với nhiều phương cách nỗ lực tối đa.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình đặc biệt của Viet Film Fest, xin vui lòng vào thăm vietfilmfest.com và theo dõi các sinh hoạt của Viet Film Fest tại @vietfilmfest trên Facebook và Instagram, X (Twitter) và YouTube. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT