Friday, April 26, 2024

Zendaya và 5 bộ phim gây dấu ấn trong lòng khán giả

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Một trong những gương mặt đầy tiềm năng đang ngày càng tạo dấu ấn lớn trên bản đồ điện ảnh thế giới chính là Zendaya.

Zendaya được “chọn mặt gửi vàng” là bạn gái của Người Nhện trong “Spider-Man: Homecoming.” (Hình: Jay Maidment/Sony via AP Photo)

Cô nàng sinh năm 1996 hiện đang là cái tên “hot” không chỉ trong làng điện ảnh mà còn cả lĩnh vực ca hát, kịch nghệ, thời trang và vũ đạo.

Zendaya có tên đầy đủ là Zenday Maree Stoermer, bén duyên với nghệ thuật thứ bảy khi tròn 14 tuổi và đảm nhiệm luôn vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập của Disney Channel mang tên “Shake It Up!”

Với bước đệm là “ngôi sao nhí” của Disney, Zendaya có cơ hội được phô diễn tài năng không chỉ diễn xuất mà còn cả mảng âm nhạc và thậm chí còn được xem là biểu tượng thời trang mới của giới trẻ ngày nay. Cô chính là hình ảnh đại diện cho lứa diễn viên phái nữ có nhiều màu sắc diễn xuất khác nhau và được mệnh danh là “tắc kè hoa” trong làng giải trí.

Cùng điểm qua năm bộ phim gắn bó với Zendaya, giúp cô từ một diễn viên nhí trở thành gương mặt điện ảnh được săn đón nhất hiện nay.

Zendaya (phải) cùng với Bella Throne thuở mới vào nghề trong phim “Shake It Up.” (Hình: motionpictures.org)

Shake It Up! – năm 2010

Bộ phim truyền hình dành cho thiếu nhi “Shake It Up!” là bộ phim đầu tiên mà Zendaya tham gia với tư cách là diễn viên khi tròn 14 tuổi. Cả cô và người bạn diễn, Bella Throne, được Disney lăng xê nhiệt tình ở thời điểm đó với tham vọng sẽ là thế hệ nàng công chúa tiếp theo của hãng, tiếp nối các đàn chị nổi tiếng trước đó như Miley Cyrus, Selena Gomez, Ashley Tisdale, Hillary Duff và Lindsay Lohan.

Trong phim, Zendaya đóng vai Rocky Blue, cùng với người bạn thơ ấu Cece Jones, do Bella Throne đóng, theo đuổi đam mê nhảy nhót khi cùng tham gia vào nhóm nhảy của trường ở Chicago. Bên cạnh thông điệp luôn cố gắng duy trì đam mê gửi đến các bạn trẻ xem phim, “Shake It Up!” còn đề cao tình bạn và tình yêu gia đình thông qua những vấn đề mà Rocky Blue và Cece Jones gặp phải trong phim.

Ra mắt khán giả lần đầu tiên năm 2010 và nhận được nhiều sự ủng hộ, Disney làm tiếp thêm phần hai với 28 tập và phần ba với 26 tập. Phần ba cũng là phần cuối của series, kết thúc 10 Tháng Mười Một, 2013.

Nữ diễn viên Zendaya. (Hình: Jeff Spicer/Getty Images)

Spider-Man: Homecoming – năm 2017

Sau một thời gian gắn bó với Disney Channel qua các bộ phim và chương trình dành cho thiếu nhi, Zendaya bắt đầu tìm kiếm cơ hội điện ảnh lớn hơn. May mắn đến với Zendaya khi cô được chọn hóa thân thành nhân vật Mary Jane, bạn gái của Người Nhện trong dự án “bom tấn” của Disney và Marvel mang tên “Spider-Man: Homecoming.”

Mặc dù chỉ đóng vai phụ trong phim, Mary Jane của Zendaya cũng gây được ấn tượng với khán giả với tính cách “cool ngầu,” quyết đoán và cực kỳ thông minh. Cô cũng tiếp tục đồng hành với Marvel và Disney trong phần hai mang tên “Spider-Man: Far From Home” và tiếp đến là “Spider-Man: No Way Home,” sắp sửa ra mắt khán giả 17 Tháng Mười Hai tới đây.

Zendaya trong vai cô đào gánh xiếc Anne nóng bỏng trong phim “The Greatest Showman,” nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm ở bên trong. (Hình: motionpictures.org)

The Greatest Showman – năm 2017

Sau “Spider-Man: Homecoming,” Zendaya tham gia dự án phim nhạc kịch “The Greatest Showman,” nói về một gánh xiếc kỳ lạ dựa trên câu chuyện có thật của ông chủ đoàn xiếc Barnum & Bailey Circus, P.T. Barnum. Đây cũng là dự án mà Zendaya có dịp được hợp tác với những tên tuổi lớn trong Hollywood như Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron và Rebecca Ferrguson.

Trong phim, Zendaya đóng vai nữ phụ Anne, là ngôi sao trình diễn của rạp xiếc Barnum & Bailey Circus. Cô có một cuộc tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió với chàng trai quý tộc Phillip Carlyle, người dám từ bỏ địa vị của mình để có thể theo đuổi đam mê nghề viết kịch. Vượt lên những định kiến của xã hội với người da màu và phân cấp giàu nghèo, Anne và Philllip cuối cùng có một cái kết đến với nhau đẹp đẽ.

Bộ phim của đạo diễn Michael Gracey tạo điều kiện cho Zendaya được dịp phô diễn giọng hát đầy nội lực của mình. Cô cùng với Zac Efron có màn trình diễn ca khúc “Rewrite the Star” đi vào lòng người với giai điệu ngọt ngào và cảm xúc dâng trào.

“The Greatest Showman” chính là tác phẩm chứng minh tài năng của Zendaya không chỉ giỏi diễn xuất mà còn hát, nhảy và múa một cách điệu nghệ và lôi cuốn.

Zendaya hoàn toàn “lột xác” với vai Rue trong bộ phim “Euphoria” đầy táo bạo của HBO Max. (Hình: motionpictures.org)

Euphoria – năm 2019

Năm 2019, đài HBO Max ra mắt bộ phim truyền hình “Euphoria” xoay quanh những vấn nạn về ma túy, tình dục, bao lực và tội phạm của những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, đánh dấu hướng chuyển mình của Zendaya sang những dự án tâm lý hơn, bạo dạn hơn và đòi hỏi diễn xuất sâu hơn.

Zendaya đã thật sự làm rất tốt khi hóa thành nhân vật Rue với nội tâm phức tạp khi trở thành con nghiện ma túy chỉ mới 17 tuổi. Theo chân Rue, khán giả dần dần bị bất ngờ, thậm chí là bị sốc khi vén tấm màn về cuộc sống của thanh thiếu niên hiện nay đầy rẫy tệ nạn trần trụi, trụy lạc và lạc lối.

Những thanh thiếu niên trong “Euphoria” không phải là những đứa con ngoan trò giỏi, không phải là những mẫu mực mà cha mẹ nào cũng muốn hướng đến. Những đứa trẻ đó “lạc đường lạc lối,” đắm chìm trong những bữa tiệc thác loạn với ma túy, cần sa, tình dục chỉ vì những vết thương từ hồi nhỏ quá lớn, khiến những tâm tư, suy nghĩ của tuổi mới lớn bị lệch lạc khi hành động bán rẻ bản thân để chỉ được cảm nhận được tình yêu thương từ người khác.

Ngay sau khi bộ phim ra mắt, các trang mạng và tờ báo uy tín đã có những lời phê bình tích cực, thậm chí tạp chí Guardian của Anh còn ví “Euphoria” là bộ phim truyền hình táo bạo nhất và chân thật nhất trong tất cả các bộ phim điện ảnh hơn thập niên qua. Và màn hóa thân của Zendaya góp phần không nhỏ trong sự thành công của “Euphoria,” giúp cô trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” năm 2020.

Zendaya (trái) và John David Washington tạo nên một câu chuyện tình yêu được khắc họa một cách chân thật nhất trong “Malcolm & Marie.” (Hình: motionpictures.org)

Malcolm & Marie – năm 2021

Sau sự chuyển mình thành công với “Euphoria,” năm 2021, Zendaya đồng ý tham gia dự án nghệ thuật mang tên “Malcolm & Marie,” đánh dấu sự diễn xuất ngày càng duyên dáng và chín muồi của mình.

Bộ phim của đạo diễn Sam Levinson kén người xem khi chỉ chọn tông màu trắng đen, xoay quanh chỉ đúng hai nhân vật Malcolm, do John David Washington thủ vai, và Marie, do Zendaya đóng, và trong một bối cảnh duy nhất.

Xuyên suốt 106 phút của bộ phim là những cung bậc cảm xúc giữa chàng đạo diễn Malcolm và cô bạn gái Marie về tình yêu giữa họ giữa đời sống thường nhật, khi họ phải đối diện với những áp lực từ cuộc sống bên ngoài và cả những cơn sóng suy nghĩ nội tâm bên trong. Tình yêu của Malcolm và Marie bắt đầu từ những rung động chân thật, những cảm xúc từ trái tim dần dần ngày tháng chuyển sang thành những nghi ngờ, ám ảnh, sự chỉ trích và bắt bẻ lẫn nhau và cả cái tôi khó đoán của chính mình.

Cái nhìn trìu mến, cái ôm ấm áp hay cả cái ánh mắt nhìn đầy căm phẫn của Malcolm và Marie cũng là đâu đó trong chính đời sống thực tế của chính chúng ta và người thương. Liệu trải qua nhiều lớp lang cuộc đời, tình yêu sẽ phai đi hay vẫn còn đọng lại trong tim một cách thuần khiết nhất?

“Malcolm & Marie” là tác phẩm được giới phê bình đánh giá rất cao và được dự báo sẽ là một đối thủ đáng gờm tranh giải Oscars 2021 với kịch bản hay, bối cảnh tốt và tài diễn xuất thần kỳ của Zendaya và John David Washington dưới bàn tay thực hiện của đạo diễn Sam Levinson. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT