Friday, March 29, 2024

17 tiểu bang kiện TT Trump tách trẻ em khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp

SEATTLE, Washington (NV) – Mười bảy tiểu bang, bao gồm Washington, New York, và California, hôm Thứ Ba 26 Tháng Sáu kiện Tổng Thống Donald Trump vì chính sách do ông đưa ra làm trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp tại vùng biên giới Mỹ-Mexico.

Theo CBS News, tất cả bộ trưởng Tư Pháp của 17 tiểu bang này, cùng với thủ đô Washington, DC, nộp đơn kiện này lên tòa liên bang ở Seattle.

Đây là đơn kiện đầu tiên liên quan đến đề tài này.

“Hành động tách rời trẻ em ra khỏi gia đình của chính quyền là tàn ác, một cách rõ ràng,” ông Gurbir Grewal, bộ trưởng Bộ Tư Pháp New Jersey, nói trong một tuyên bố gởi ra qua email.

“Mỗi ngày, có vẻ như chính quyền đưa ra những chính sách mới nhưng mâu thuẫn nhau. Nhưng chúng tôi không thể nào quên là cuộc sống của người dân đang bị ảnh hưởng.”

Các giới chức liên bang tách 2,300 trẻ em khỏi cha mẹ họ trong mấy tuần qua, với những hình ảnh và âm thanh trẻ em khóc lóc khi bị tách khỏi cha mẹ, tạo ra một phản ứng dữ dội từ trong nước Mỹ ra tới ngoại quốc.

Nhiều cha mẹ bị giam giữ cách con cái họ cả ngàn dặm, và cho tới nay chưa được gặp nhau, và có rất ít dịp để liên lạc trong một tháng qua.

Sau khi đổ thừa một cách sai lầm là do phía Dân Chủ mà trẻ em bị tách rời và rằng chỉ có Quốc Hội mới có thể sửa đổi chính sách này, tuần trước, Tổng Thống Donald Trump phải ký một sắc lệnh ngưng chính sách tách rời những trẻ em này khỏi cha mẹ chúng, những người đến Mỹ bất hợp pháp. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT