Friday, April 26, 2024

Hai kinh tế gia Mỹ tại Đại Học Stanford đoạt giải Nobel Kinh Tế 2020

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Hai kinh tế gia người Mỹ hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười, được chọn để trao giải Nobel Kinh Tế 2020, do đã cải thiện lý thuyết về cách vận hành của các cuộc đấu giá và từ đó đưa ra các phương thức đấu giá mới và hữu hiệu hơn, nay thấy ứng dụng vào nhiều lãnh vực của nền kinh tế, gồm cả một hình thức đấu giá làm thay đổi hẳn kỹ nghệ viễn thông.

Ủy Ban Nobel nói rằng các khám phá của hai ông Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson “đã giúp ích cho người bán, người mua và người dân trả thuế trên khắp thế giới.”

Hai nhà nghiên cứu Mỹ, ông Paul R. Milgrom, trái, và Robert B. Wilson đoạt giải Nobel Kinh Tế 2020. (Hình: Anders Wiklund/TT via AP)

Ủy ban cũng nêu ra rằng các phương thức đấu giá mới do hai khoa học gia này đưa ra đã được dùng để bán các tần số vô tuyến, điện lực, hạn ngạch đánh bắt cá và các nơi đáp phi cơ tại phi trường và đủ mọi ứng dụng khác.

Hai khoa học gia này đang dạy tại đại học Stanford University, vốn nói rằng thành quả nghiên cứu của hai ông đã giúp thay đổi hẳn kỹ nghệ viễn thông thế giới, sau khi họ đưa ra một phương thức mới cho Ủy Ban Viễn Thông Mỹ (FCC) bán đấu giá sử dụng tần số vô tuyến cho các công ty viễn thông vào năm 1994.

Phương thức này từ đó đến nay đã được sử dụng cho nhiều cuộc đấu giá tương tự trên toàn thế giới, liên hệ tới hàng trăm tỷ đô la.

Khi được giới truyền thông liên lạc tại nhà ở California, ông Milgrom, 72 tuổi, nói ông được ông Bob Wilson, 83 tuổi, gõ cửa để thông báo việc đoạt giải. Ông Wilson là giáo sư hướng dẫn của ông Milgrom khi làm luận án tiến sĩ, và hiện nay sống ở căn nhà bên kia đường, đối diện với nhà ông Milgrom.

Ông Milgrom cũng nói các sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp từ lâu nay vẫn nói rằng sẽ có ngày hai ông đoạt giải Nobel Kinh Tế. Ông Wilson nói ông đã quan tâm về đấu giá từ thời thập niên 1950 và có lúc ông lo ngại rằng thời gian để được trao giải Nobel cho lãnh vực này đã đi qua.

Năm nay công dân Mỹ chiếm đa số trong những người đoạt giải Nobel. Ngoài giải Nobel Hòa Bình được trao cho một tổ chức, có bảy trong số 11 người được trao giải là người Mỹ. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT