Thursday, April 25, 2024

2 người bị bắt vì nấu tinh dầu cần sa, nổ chung cư ở Riverside

RIVERSIDE, California (NV) – Sở Cảnh Sát Riverside cho biết bắt được hai người sau khi phát hiện được một lò nấu tinh dầu cần sa trong chung cư.

Theo đài KTLA, Sở Cảnh Sát Riverside cho biết một vụ nổ xảy ra tại một căn chung cư ở khu số 600 trên đường Central hôm Thứ Hai, 1 Tháng Ba, lúc 6 giờ sáng, làm nhiều cư dân mất chỗ ở.

Hai nghi can Lisa Marie Twyman (trái) và Cutter Mendonca. (Hình: Sở Cảnh Sát Riverside)

Các điều tra viên của sở cứu hỏa phát hiện được lý do vụ nổ xảy ra là vì khí butane trong một phòng chung cư có lò nấu tinh dầu cần sa.

Trong phòng đó có nhiều bình khí butane và nhiều cây cần sa để làm nguyên liệu cho tinh dầu.

Butane là một khí không có mùi, dễ gây cháy nổ, và được dùng để lấy chất THC từ cây cần sa. Quá trình nấu tinh dầu cần sa rất nguy hiểm vì hơi bốc lên có thể bốc cháy do tiếp xúc với hơi nóng của các đồ gia dụng như tủ lạnh.

Sau vụ nổ, nhân viên công lực biết được một người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu vì bị phỏng nặng, và người đưa ông đến bệnh viện là một phụ nữ.

Sau khi điều tra, cảnh sát biết được họ là hai người sống trong căn phòng có lò nấu tinh dầu cần sa.

Người phụ nữ là bà Lisa Marie Twyman, 41 tuổi. Bà bị bắt vì bị nghi ngờ sản xuất chất gây nghiện, và đang bị giam với tiền tại ngoại $50,000.

Người đàn ông vẫn còn nằm trong bệnh viện vì thương tích, nhưng sẽ bị truy tố sau khi xuất viện.

Trong một chiếc xe gần hiện trường, cảnh sát phát hiện anh Cutter Mendonca, 22 tuổi, và bắt giữ anh vì có liên quan đến hai nghi can nói trên. (TL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT