Wednesday, April 24, 2024

3 cảnh sát viên trong vụ ông Floyd phải nộp tiền thế chân $1 triệu/người

MINNEAPOLIS, Minnesota (AP) – Một chánh án hôm Thứ Năm, 4 Tháng Sáu, quyết định số tiền thế chân tại ngoại là $1 triệu/người cho ba cảnh sát viên Minneapolis bị truy tố tội hỗ trợ và xúi giục trong vụ sát hại ông George Floyd.

Ba ông Tou Thao, Thomas Lane và J. Alexander Kueng ra hầu tòa lần đầu tiên hôm Thứ Năm ở Tòa Án Hennepin County. Cách đó không xa, gia đình, bạn bè ông Floyd cùng nhiều nhân vật nổi tiếng làm lễ tưởng niệm cho ông.

Sở Cảnh Sát Minneapolis sa thải họ tuần trước, cùng với ông Derek Chauvin, người bị truy tố tội giết người trong vụ sát hại ông George Floyd hôm 25 Tháng Năm. Đoạn video được công bố rộng rãi cho thấy ông Chauvin đè gối lên cổ ông Floyd hơn tám phút cho đến khi nạn nhân người Mỹ gốc Phi ngưng cử động.

Các luật sư của bị đơn yêu cầu tòa quyết định số tiền thế chân ít hơn. Họ tranh luận với tòa rằng ông Chauvin là người huấn luyện cho ông Lane và ông Kueng. Ông Lane chỉ mới đi làm được bốn ngày còn ông Kueng được ba ngày.

Thông thường, bị cáo chưa phát biểu gì trong lần ra tòa đầu tiên. Chánh Án Paul Scoggin quyết định sẽ xử tiếp vào ngày 29 Tháng Sáu.

Nếu bị kết tội đối với tất cả cáo buộc, ông Chauvin có thể ngồi tù tối đa 40 năm. Theo luật Minnesota, hỗ trợ và xúi giục giết người cũng được xem là tội giết người, do đó, ba ông Thao, Lane và Kueng có thể nhận hình phạt giống như ông Chauvin nếu bị kết tội.

Tòa chưa xác định ngày ra hầu tòa đầu tiên cho ông Chauvin. Ông này bị bắt ngày 29 Tháng Năm. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT