Thursday, May 2, 2024

4 cư dân Nam California lãnh án tù vì tham gia bạo loạn Quốc Hội

LOS ANGELES, California (NV) – Bốn cư dân Nam California bị kết án tù liên bang hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, vì tham gia vụ bạo loạn Quốc Hội năm 2021, Bộ Tư Pháp (DOJ) ra thông cáo báo chí cho hay.

Bốn bị cáo này tự nhận là thành viên “Three Percenters,” một nhóm bị tổ chức bất vụ lợi Southern Poverty Law Center coi là chống chính phủ.

Người biểu tình xô xát với cảnh sát và nhân viên bảo vệ tại tòa nhà Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình minh họa: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

-Ông Erik Scott Warner, 48 tuổi, cư dân Menifee, bị kết án 27 tháng tù.

-Ông Felipe Antonio Martinez, 50 tuổi, cư dân Lake Elsinore, bị kết án  21 tháng tù.

-Ông Derek Kinnison, 42 tuổi, cư dân Lake Elsinore, bị kết án 33 tháng tù.

-Ông Ronald Mele, 54 tuổi, cư dân Temecula, bị kết án 33 tháng tù.

Ngoài án tù, mỗi ông còn phải bồi thường $2,000 và bị quản chế 36 tháng sau khi ra tù.

Trước đó, cả bốn ông đều bị kết tội đồng lõa cản trở công việc Quốc Hội và tội cản trở công việc Quốc Hội, và mỗi ông còn bị kết một số tội tiểu hình.

Ông Warner và ông Kinnison còn bị kết thêm tội đại hình hủy tài liệu hoặc hồ sơ.

Tại phiên tòa xét xử 17 ngày, công tố viên cho hay bốn ông này cùng nhau thu thập vũ khí, tới Washington, DC, và cản trở thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại Quốc Hội. Họ đặt tên nhóm “chat” trên Telegram của họ là “Người California Yêu Nước – Lữ Đoàn DC,” theo DOJ.

Vào ngày xảy ra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021, bốn người này tham gia buổi mít tinh “Stop the Steal” có cựu Tổng Thống Donald Trump phát biểu, rồi tuần hành tới Quốc Hội. Khi tới Quốc Hội khoảng 2 giờ trưa, ông Kinnison tuyên bố “Đây là cơn bão Quốc Hội,” khi nhóm ông chen qua đám đông ở đó, theo DOJ.

Cả bốn ông đều tích cực tham gia vụ bạo loạn bằng cách kích động đám đông và đem theo nhiều loại vũ khí, như thuốc xịt gấu, cột cờ, dao, công tố viên cho biết.

Sau vụ bạo loạn, ông Warner và ông Kinnison xóa đoạn “chat” trên Telegram trong điện thoại, theo DOJ.

Ba năm qua, công tố viên liên bang truy tố hơn 1,387 người liên quan tới vụ tấn công Quốc Hội. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT