6 cư dân California, cả cựu cảnh sát trưởng La Habra, bị truy tố vụ bạo loạn Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – Sáu cư dân California, gồm cựu cảnh sát trưởng La Habra, bị Bộ Tư Pháp truy tố hôm Thứ Năm, 10 Tháng Sáu, về những tội liên quan vụ bạo loạn ở Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register.

Ông Alan Hostetter, 56 tuổi, về hưu năm 2010 sau tám tháng làm cảnh sát trưởng La Habra. Trước đó, ông là phó cảnh sát trưởng Fontana.

Ông Alan Hostetter phát biểu trong cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng Thống Trump ở Santa Ana, California, hôm 9 Tháng Mười Một, 2020. (Hình minh họa: Paul Bersebach/The Orange County Register via AP)

Hiện nay, ông Hostetter là thầy dạy yoga. Mùa Hè năm ngoái, ông dẫn đầu những cuộc biểu tình ở Orange County phản đối biện pháp hạn chế liên quan COVID-19.

Theo hồ sơ tòa án liên bang công bố hôm Thứ Năm, năm người bị truy tố còn lại gồm ông Russell Taylor, 40 tuổi, cư dân Ladera Ranch; ông Erik Scott Warner, 45 tuổi, cư dân Menifee; ông Felipe Antonio “Tony” Martinez, 47 tuổi, cư dân Lake Elsinore; ông Derek Kinnison, 39 tuổi, cư dân Lake Elsinore; và ông Ronald Mele, 51 tuổi, cư dân Temecula.

Ông Hostetter, cư dân San Clemente, bị truy tố tội cản trở thủ tục chính thức, xâm nhập tòa nhà cấm, gây rối bên trong tòa nhà cấm nhằm cản trở chính phủ, và ngăn cản người tham dự thủ tục chính thức, hồ sơ tòa án cho hay.

Theo cáo trạng, ông Hostetter dùng tổ chức bất vụ lợi của ông – American Phoenix Project – “làm nơi cổ xúy bạo lực chống một số nhóm và cá nhân ủng hộ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.” Ông Hostetter lập tổ chức này nhằm cải tổ chính phủ Mỹ cũng như giới truyền thông.

Các công tố viên cho biết ông Hostetter liên lạc với ủng hộ viên bằng mật mã trên Telegram, và nhiều đoạn video cho thấy ông đòi “xử tử… ở cấp cao nhất.”

Hôm Thứ Năm, ông Hostetter lững thững đi vào tòa liên bang ở Santa Ana ngay sau 2 giờ trưa, bị cảnh sát liên bang áp giải. Ngay sau khi vào trong tòa, ông nhìn ủng hộ viên và nháy mắt.

“Theo tôi biết, hôm đó, ông ấy không xâm nhập Quốc Hội,” ông Bilal A. Essayli, luật sư của ông Hostetter, trả lời phỏng vấn qua điện thoại. “Chúng tôi đang rất lo ngại việc chính phủ truy tố ông ấy về nhiều tội đại hình.”

Năm bị cáo còn lại bị truy tố cùng những tội như ông Hostetter. Vài người bị truy tố đem theo vũ khí trái phép vào khuôn viên Quốc Hội. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT