Tuesday, April 16, 2024

Giám thị người da màu kiện vì bị cấm không cho canh giữ tù nhân Derek Chauvin

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Tám giám thị người da màu tại nhà tù Ramsey County, tiểu bang Minnesota, vừa đưa đơn kiện, tố cáo là bị kỳ thị, sau khi bị cấm không cho canh gác hoặc có bất cứ tiếp xúc gì với cựu cảnh sát viên Derek Chauvin, người nhấn đầu gối vào cổ ông George Floyd khiến ông này thiệt mạng hồi tháng qua.

Bản tin của tờ báo địa phương Minneapolis Star Tribune hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Sáu, nói rằng bị cáo Chauvin bị đưa vào nhà tù quận hạt Ramsey cùng ngày bị truy tố tội sát nhân cấp ba và ngộ sát về cái chết của ông George Floyd.

Khi bị cáo Chauvin được dẫn giải đến nhà tù, quản đốc nhà tù Steve Lydon ra lệnh không cho giám thị da màu khám xét người của Chauvin khi làm thủ tục thông thường trước khi đưa vào phòng giam. Sau đó, tất cả các giám thị da màu ở tầng giam Chauvin bị chuyển sang một tầng khác.

Nhà tù Ramsey County. (Hình: Wikipedia)

Các giám thị da màu này tố cáo rằng một cấp chỉ huy nói với họ rằng vì màu da của họ, họ có thể gặp rắc rối nếu ở gần Chauvin.

Một trung sĩ giám thị người da đen viết trong đơn tố cáo rằng: “Tôi hiểu là quyết định đưa chúng tôi ra nơi khác là do họ không tin rằng chúng tôi có thể làm nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm quanh một tù nhân nổi tiếng, chỉ vì màu da của chúng tôi. Tôi chưa hề thấy một trường hợp nào trong đó giám thị da trắng bị tách khỏi một tù nhân.”

Các giám thị da màu kể lại trưa hôm đó họ đứng khóc với nhau ở tầng làm việc mới, vì uất ức trước tình trạng kỳ thị công khai. Các giám thị này đã làm việc trong nhà tù Ramsey County từ 2 đến 10 năm.

Luật sư Bonnie Smith ở Minneapolis, đại diện cho tám giám thị đi kiện, nói rằng quyết định này có ảnh hưởng lớn đến tinh thần của họ.

“Tôi nghĩ rằng họ có quyền được giao nhiệm vụ dựa trên khả năng làm việc của họ,” theo luật sư Smith, nói thêm rằng: “Mục đích chính của họ khi đi kiện là để bảo đảm điều này không bao giờ xảy ra nữa.”

Ông Steve Lydon, sau đó nói với các cấp chỉ huy cao hơn rằng ông làm điều này “để bảo vệ các giám thị da màu” vì không muốn họ đau buồn khi thấy Chauvin.

Các giám thị da màu cũng cho hay hình ảnh video an ninh trong nhà tù cho thấy một nữ thiếu úy da trắng có phép vào phòng biệt giam Chauvin, đã thân mật ngồi xuống giường của tù nhân này và cho Chauvin dùng điện thoại di động của mình, những điều đi ngược lại quy định nhà tù. (V.Giang) [kn]

 

 

 

 

MỚI CẬP NHẬT