LOS ANGELES (AP) – Các nhóm thanh niên trong những cuộc biểu tình ở California phản đối bản án tha bổng George Zimmerman trong vụ bắn chết thiếu niên 17 tuổi Trayvon Martin có một sồ hành động gây bạo loạn đêm Thứ Hai.
Cảnh sát với trang bị chống bạo loạn triển khai trên các đướng phố quanh Leimert Park, Los Angeles, tối Thứ Hai. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Tại Los Angeles, những người này đâp phá của kính một số tiệm, tấn công người đi bộ trên hé phố và có lúc xâm nhập một chợ Wal-Mart. Tại vùng vịnh San Francisco họ ngăn chặn giao thông trên xa lộ 280 qua thành phố Oakland.
Trung úy Andy Neiman sở cảnh sát Los Angeles cho biết phóng viên Dave Bryan và người mang máy thu hình của đài KCAL-TV ở trong số những người bị tấn công , và một phải đưa vào bệnh viện.
Ở khu Crenshaw, tiệm ăn Jack- in –the- Box bị ném một thùng rác bằng kim loại vào cửa kính. Tại chợ Wal-Mart, nhóm gây bạo loạn vượt qua nhân viên bảo vệ đang cố gắng đóng cửa, vào giật đổ, quăng hàng hóa xuống sàn trong khi la hét. 350 cảnh sát được điều động đến bao vây lục soát khu vực này và ít nhất 13 người bị bắt giữ.
Đây là đêm thứ 3 liên tiếp những cuộc biểu tình ở Los Angeles đã xảy ra lộn xộn sau cuộc đốt nến ôn hòa ở Leimert Park. Cảnh sát ước lượng có khoảng 150 người, một số người qua đường bị tấn công nhưng không ai bị thương. Thị trưởng Eric Garcetti kêu gọi chấm dứt bạo động, nói rằng “Bản án ở Florida đã gây sự phẫn nộ nhưng chúng ta không để kích động đến thành phố này”.
Những người tổ chức buổi thắp nến tại Leimert Park cũng lên tiếng kêu gọi không chấm dứt biểu tình nhưng phải trong ôn hòa.
Sau khi bản án được công bố ở Florida, Tổng Thống Obama chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn. Ông nói: “Chúng ta là một quốc gia có luật pháp và bồi thẩm đoàn đã phán định”. Mặc dầu hồi năm ngoái Tổng Thống đã mạnh mẽ phê phán thảm kịch xảy ra, bây giờ ông kiềm chế biểu lộ quan điểm và không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ việc.
Theo lời giáo sư Charles Ogletree trường đại học luật khoa Harvard University, bạn lâu năm của Tổng Thống: “Barack Obama là một luật gia và tôi cho rằng với ý thức pháp lý ông hiểu rằng không nên làm điều gì có thể ảnh hưởng đến những vấn đề tương lai của vụ án Zimmerman”.
Một bồi thẩm, chỉ được bết qua danh số B-37, người duy nhất trong số 6 phụ nữ đã công khai lên tiếng hôm Thứ Hai trên truyền hình CNN nhưng không cho biết tên và thấy mặt, nói rằng bồi thẩm đoàn không tin là có yếu tố chủng tộc trong việc Zimmerman bắn chết Trayvon Martin.
Bà cho biết bồi thẩm đoàn đã tranh luận rất gay go trước khi đi đến kết luận đồng thuận, căn cứ trên những quy tắc được minh định trong luật lệ xét xử. Bà B-37 có ý định viết một cuốn sách và đã ký hợp đồng với nhà xuất bản, nhưng hôm Thứ Ba bà tuyên bố đã hủy bỏ dự án này “để trở về với gia đình và cuộc sống xã hội như trước khi ngồi vào ghế bồi thẩm”. (HC)










