WASHINGTON (USA Today) – Bộ Tư Pháp Liên Bang hôm Thứ Ba loan báo đã kiện lên tòa án liên bang District of Columbia về kế hoạch kết hợp của hai công ty hàng không American Airlines và US Airways chiếu theo luật antitrust.
Hành khách lấy thẻ lên tàu tại quầy US Airways ở phi cảng quốc tế O’Hare, Chicago, hôm Thứ Ba, này mà bộ tư pháp liên bang loan báo kiện kế hoạch hợp nhất US Airways – American Airlines vói lý do giảm cạnh tranh, tăng giá vé và dịch vụ cho hành khách. (Hình: Mira Oberman/AFP/Getty Images)

Ông Bill Baer, phụ tá bộ trưởng tư pháp phụ trách phân bộ chống tổ hợp độc quyền, nói với các phóng viên rằng sự kết hợp của hai công ty làm giảm sự cạnh tranh thương mại, hành khách phải mua vé đắt hơn và trả thêm tiền cho các dịch vụ như gởi hành lý, giữ chỗ.
Nêu một ví dụ về sự kiện làm giảm tính cạnh tranh, ông Baer cho biết hiện nay tại phi cảng Ronald Reagan / Washington National Airport, US Airways được dành cho 55% và American Airlines 14%. Như thế tổ hợp này sẽ chiếm tới 69% hoạt động hàng không thương mại tại đây.
Đồng đứng đơn kiện với bộ tư pháp có 6 tiểu bang Arizona, Florida, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia và District of Columbia. Đây là các nơi đặt trụ sở hoặc có những căn cứ chính của hai công ty.
Nếu kết hợp American Airlines / US Airways sẽ là đại công ty hàng không lớn nhất thế giới.
Trong thập kỷ đầu của thế kỷ, nhiều công ty hàng không đã kết hợp lại và hậu quả là hành khách chịu thiệt thòi vì giá vé tăng lên. Theo số liệu của bộ tư pháp, giá trung bình một vé khứ hồi đường quốc nội $351.48 năm 2008 lên $378.62 năm 2012.
Trước năm 2005 có 9 công ty hàng không Hoa Kỳ, hiện nay chỉ còn 5. (HC)










