Thursday, April 25, 2024

Brownsville, thành phố nghèo nhất nước Mỹ

HOUSTON, Texas (Houston Chronicle) – Theo các dữ kiện của cơ quan thống kê dân số Mỹ thì hai trong số các thành phố được coi là nghèo nhất tại Mỹ đều nằm ở Texas.







Một góc thành phố Brownsville, Texas. (Hình: USNews)


Theo các phân tích mới đây thì khu vực Brownsville-Harlingen đã vượt qua McAllen để giành ngôi vị chẳng ai muốn là thành phố nghèo nhất nước Mỹ. McAllen đứng hàng nhì.

Các thành phố Lake Havasu City, ở Arizona; Dalton ở Georgia và Gadsden ở Alabama đứng từ thứ ba đến thứ năm trong danh sách này.

Nơi được coi là giàu nhất nước Mỹ là khu đô thị San Jose-Sunnyvale thuộc quận Santa Clara, tiểu bang California. Các thành phố khác trong danh sách năm thành phố giàu nhất nước Mỹ gồm Boston, San Francisco, Washington D.C. và Bridgeport, Connecticut.

Trong số 415,557 người dân ở vùng Browsville-Harlingen, có 36% sống dưới tiêu chuẩn nghèo của chính phủ, so với 10.8% ở San Jose. Tổng số người sống ở mức nghèo ở Texas là 17%. Ở thành phố Brownsville, chỉ 22% dân số có bằng trung học hay tương đương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT