Friday, April 26, 2024

Các tay giết người hàng loạt ưa chuộng súng AR-15

ORLANDO, Florida (NV) Kẻ tình nghi hạ sát ít nhất 50 người tại một quán rượu thường có đông đảo người đồng tính lui tới ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida đã dùng một loại súng tiểu liên bán tự động, vốn cũng là võ khí chính của mấy kẻ nổ súng giết người hàng loạt khác ở Mỹ.








Súng AR-15 bày bán trong một tiệm súng ở Pompano Beach, Florida. (Hình: Getty Images)


Theo bản tin ABC News thì nghi can ở Florida dùng khẩu tiểu liên .223 caliber AR-15 và khẩu súng lục Glock.


Khẩu súng loại AR-15 cũng được hai kẻ tấn công sử dụng ở San Bernardino, California, vốn đã làm 14 người chết trong bữa tiệc mừng ngày lễ hồi Tháng Mười Hai. Và kẻ bắn chết 12 người khác trong một rạp chiếu bóng ở thành phố Aurora, tiểu bang Colorado năm 2012 cũng võ trang bằng khẩu AR-15.


Và người giết chết 20 học sinh lớp 1 cùng sáu nhân viên nhà trường tại trường tiểu học ở thành phố Newton, tiểu bang Connecticut vào năm 2012 cũng dùng cùng loại súng.


Khẩu AR-15 thoạt đầu được chế tạo cho quân đội Mỹ trong thập niên 50, nhưng từ đó đã trở nên thông dụng trong giới chủ nhân súng dân sự ở Mỹ.


Ông Richard Frankel, một cựu giới chức FBI đặc trách chống khủng bố ở New York, nói rằng AR-15 có thể thu hút thành phần nổ súng giết người hàng loạt vì loại súng này dễ sử dụng và cũng dễ mua.


“Súng này rất dễ dùng,” ông Frankel cho hay. “Súng dễ nạp đạn, chĩa vào người khác, rồi bóp cò.”


Ông Frankel nói có thể kẻ muốn giết nhiều người hay bắt chước dùng cùng loại súng của các tay giết người hàng loạt khác.


Khẩu AR-15 có băng đạn khoảng 30 viên và có thể bắn hết cả băng trong vòng chưa đầy một phút rồi sau đó thay băng đạn khác, theo ông Frankel.


Khả năng gây tổn thất nặng nề trong khoảng thời gian ít nhất là một lý do chính trong vụ kiện của các gia đình nạn nhân vụ nổ súng ở Newton nhắm vào Remington Outdoor Co., công ty sản xuất khẩu súng này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT