Friday, April 19, 2024

California: Thời tiết nóng bức gây cháy rừng lớn


SAN DIEGO, California (AP)
Hai đám cháy rừng lớn đã bùng lên tại tiểu bang California hôm Thứ Ba trong hoàn cảnh thời tiết nóng bức khô ráo và gió lớn. Tuy nhiên đến chiều tối lực lượng cứu hỏa đã phần nào ngăn chặn được sự lây lan, giúp hàng ngàn người dân không phải di tản.


Lệnh di tản đối với hơn 20,000 ngàn người dân trong khu vực San Diego và phụ cận đã được hủy bỏ vào tối ngày Thứ Ba, chỉ ít giờ sau khi được ban hành. Trong khi đó, hầu hết dân chúng ở khoảng 1,200 căn nhà trong khu vực quận Santa Barbara County, từng phải di tản cũng được trở về nhà.








Cháy rừng thường xuất hiện ở California mỗi khi thời tiết nóng bức và có gió mạnh. (Hình: Getty Images)


Hai đám cháy này, cách nhau 250 miles (khoảng 400 km), thiêu rụi khoảng hơn 800 acres và mỗi nơi đều đã được chặn khoảng 5%. Tuy nhiên, đám cháy ở San Diego xảy ra gần khu dân cư hơn, và địa thế hiểm trở cũng như thời tiết nóng bức bất thường đã khiến việc dập tắt lửa khó khăn hơn.


Cả hai đám cháy rừng này chưa gây ra thiệt hại nào về tài sản hay thương tích, nhưng giới hữu trách khuyến cáo rằng phải tiếp tục đề cao cảnh giác cao độ vì thời tiết nóng gay gắt và khô ráo còn tiếp tục sang ngày Thứ Tư.


“Chúng tôi tin rằng đang ở vị thế tốt để kiểm soát đám cháy,” theo lời chỉ huy trưởng Cứu Hỏa San Diego, ông Javier Mainar.


Ðám cháy bùng ra ở khu vực Rancho Bernardo, nơi từng xảy ra các vụ cháy lớn trước đây, và lan rộng do gió nóng Santa Ana.


Các đám khói đen và nâu bao phủ bầu trời Bắc San Diego, mang theo tro bụi và tàn lửa, gây ra các đám cháy nhỏ khác. Ngọn lửa kéo đến gần một số nhà nhưng được lính cứu hỏa dập tắt.


Trong khi đó, ở vùng Lompoc thuộc quận Santa Barbara, các khu vực cỏ cây rậm rạp và đường dây điện ngã đổ đã khiến cho lính cứu hỏa phải gặp nhiều khó khăn để vào dập lửa, theo ông David Sadecki thuộc Sở Cứu Hỏa quận Santa Barbara. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT