Tuesday, April 23, 2024

Có 47 súng, dọa bắn trường học, một ông bị bắt

 


CEDAR LAKE, Indiana (AP) – Một người đàn ông ở miền Bắc tiểu bang Indiana vừa bị bắt vì bị tố cáo “hăm dọa giết nhiều người” ở một trường tiểu học gần nhà ông. Sau khi khám nhà, cảnh sát phát hiện ông có 47 cây súng và rất nhiều đạn dược.



Nghi can Von I. Meyer, sở hữu 47 cây súng, dọa bắn trường học, bị bắt hôm Thứ Bảy. (Hình: Lake County, Indiana Sheriff Department)



Ông Von I. Meyer, 60 tuổi, cư dân Cedar Lake, bị bắt hôm Thứ Bảy, và công tố viên chính thức truy tố ông tội đe dọa và chống cự nhân viên công lực.


Nghi can bị giam tại nhà tù Lake County, không được tại ngoại hậu tra, và đang chờ ra tòa, cảnh sát cho biết qua một thông cáo.


Cảnh sát được gọi đến nhà nghi can sáng sớm Thứ Sáu, sau khi ông đe dọa đốt vợ khi bà này ngủ, thông cáo cho biết.


Ông Meyer cũng đe dọa sẽ vào trường tiểu học Jane Ball gần nhà để “giết nhiều người trước khi cảnh sát đến,” thông cáo cho biết. Nhà của nghi can cách trường học chưa tới 1,000 feet, có nhiều đường mòn xuyên qua rừng để đến trường, cảnh sát cho biết.


Cảnh sát cho biết họ đã báo cho trường học và tăng cường an ninh khu vực xung quanh trường hôm Thứ Sáu, cùng ngày 26 người, trong đó có 20 học sinh, bị một hung thủ bắn chết tại một trường tiểu học ở Newtown, Connecticut.


Hôm Thứ Bảy, cảnh sát đến nhà ông Meyer lục soát và bắt ông. Theo thông cáo, cảnh sát biết ông Meyer có chứa nhiều súng đạn trong ngôi nhà hai tầng cũ kỹ của ông, và ông là “một thành viên nổi tiếng trong nhóm ‘Invaders Motorcycle Gang.’”


Khi khám nhà, cảnh sát phát hiện 47 khẩu súng, nhiều đạn dược, và hơn $100,000 tiền mặt. Nhiều khẩu súng thuộc loại súng mua để sưu tầm.


Cedar Lake cách Chicago khoảng 45 dặm về phía Ðông Nam.


Một cảnh sát viên trực cho biết cảnh sát trưởng Cedar Lake không có mặt, và phải đợi đến Thứ Hai ông mới có thể trả lời phỏng vấn.


Hôm Chủ Nhật, bà Patti Van Til, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Lake County, nói rằng cuộc lục soát nhà nghi can có sự hỗ trợ của đội cảnh sát đặc biệt SWAT của cơ quan công lực này. (Ð.D.)



 

MỚI CẬP NHẬT