Thursday, April 25, 2024

Dân số California lên gần 40 triệu trong năm 2015

SACRAMENTO, California (NV)Tiểu bang California có thêm 348,000 dân trong năm 2015, nâng tổng số dân lên tới 39.3 triệu, theo bản báo cáo dân số của Bộ Tài Chánh tiểu bang đưa ra hôm Thứ Hai.

Theo bản tin của tờ báo địa phương Sacramento Bee, mức phát triển này, khoảng gần 1%, tiếp tục đi theo chiều hướng gần đây và gần bằng một nửa mức thời gian bùng nổ dân số vào thập niên 1980. Theo dự trù thì tiểu bang California sẽ lên tới mức 40 triệu dân khoảng ba năm nữa.


Thiện nguyện viên đi đếm người trong cuộc thống kê dân số ở Los Angeles. (Hình: David McNew/Getty Images)

Có 3/4 sự phát triển dân số năm vừa qua được coi là “gia tăng tự nhiên,” nghĩa là sự khác biệt giữa số sinh và số tử.

Mỗi năm có khoảng nửa triệu em nhỏ sinh ra ở California, coi như một em bé mỗi phút, và khoảng 250,000 cư dân California qua đời mỗi năm, tuy nhiên tỉ số 2/1 này đang thu hẹp vì số sinh giảm đi và số tử tăng lên.

Số còn lại của sự gia tăng dân số năm 2015, khoảng 100,000 là do người ở ngoài tiểu bang đến ở.

Tuy California hiện vẫn còn thấy có nhiều di dân từ các quốc gia khác đến, kể cả hợp pháp và không hợp pháp, có nhiều người dân tiểu bang này dời sang ở các tiểu bang khác hơn là chiều ngược lại.

Tờ Sacramento Bee cho hay, tại Los Angeles, thành phố lớn nhất tiểu bang California hiện nay, cũng có số dân tăng cao nhất, vào khoảng 50,000, trong năm 2015. Tuy nhiên mức tăng trưởng nơi đây chỉ vào khoảng 1.3%, thua xa các thành phố phát triển nhanh nhất trong tiểu bang.

Thành phố phát triển nhanh nhất trong số những nơi có hơn 30,000 dân là Porterville, ở Tulare County, nằm về phía Bắc California, tăng trưởng 5.3% năm ngoái. Tuy nhiên, thành phố Avenal, nằm cách Porterville chừng 80 dặm, lại có dân số giảm mạnh nhất trong tiểu bang, âm 5%, do sự sút giảm con số tù nhân trong nhà tù tiểu bang ở nơi này.

Xin mời xem thêm video: Biển nhiễm
độc, các bà nội trợ nghĩ gì ?

Vernon, một thành phố kỹ nghệ nằm gần Los Angeles, có mức phát triển nhanh hơn bất cứ nơi nào trong tiểu bang, vào khoảng 72.1%. Vernon từ nhiều năm nay coi như không có dân cư nào khác ngoài nhân viên thành phố và gia đình họ. Tuy nhiên, sau các tai tiếng tham nhũng mới đây, thành phố đã có sự thay đổi chính sách và đã có thêm các khu gia cư mới.

Quận hạt phát triển nhanh nhất ở California trong năm qua là San Joaquin, ở mức hơn 1.3%, tiếp theo đó là Yolo, Riverside và Santa Clara, xê xích ở khoảng 1.3%, cũng theo tờ Sacramento Bee. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT