CASABLANCA, Morocco (AP) – Ngoại Trưởng John Kerry hôm Thứ Sáu tuyên bố với các phóng viên rằng ông sẽ không thể dành nhiều thời gian cho cuộc hòa đàm Israel-Palestine vì còn bận với nhiều vấn đề quốc tế quan trọng khác.
Trong 14 tháng ở chức vị Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cho đến nay, ông đã cố gắng khuyến dụ hai bên thương lượng từ tháng 8 năm ngoái với mục tiêu đạt một thỏa thuận nào đó vào cuối tháng 4 sắp tới. Nhưng ông phàn nàn là “Trong ít ngày vừa qua cả hai bên đều thi hành những bước tiến thiếu xây dựng và không giúp ích cho điều gì”.
Chính quyền Obama có một hành động mà chưa Tổng Thống Hoa Kỳ nào kể từ Ronald Reagan đã đồng ý làm để chiều lòng Israel. Đó là dự tính ân xá Jonathan Pollard, gián điệp đã bán những bí mật quân sự Mỹ cho Israel và bị kết án tù chung thân, để đổi lại việc Israel chấp thuận phóng thích một số tù binh Palestine.
Hôm Thứ Ba, Chủ Tịch Mahmoud Abbas loan báo Palestine sẽ ký kết 15 thỏa hiệp và công ước với Liên Hiệp Quốc nhằm xác định tư cách quốc gia của mình, việc mà theo đề nghị của Hoa Kỳ chưa nên làm khi cuộc thương thuyết còn đang tiếp diễn. Hoa Kỳ ủng hộ Palestine thành một quốc gia nhưng muốn rằng điều này được thực hiện thông qua hòa đàm chứ không bằng quyết định đơn phương. Ngày Thứ Năm Israel chính thức hủy bỏ quyết định phóng thích tù binh và như vậy toàn bộ cuộc hòa đàm không còn hứa hẹn có triển vọng thành đạt.
Ngọa Trưởng Kerry hôm Thứ Sáu tới Morocco hội đàm với quốc vương ở Casablanca và sau đó sẽ trở về Washington tham khảo ý kiến Tổng Thống Obama. Nhưng qua những lời ông tuyên bố trước các phóng viên tại Rabat chứng tỏ Hoa Kỳ muốn lui bước trong vai trò đièu giải để xem Israel và Palestine có động thái tích cực gì khác hay không. (HC)
Cựu bí thư Tỉnh Ủy Lào Cai, hầu tòa với cáo buộc nhận quà Tết…
Sau bốn ngày xét xử vụ tài xế hãng xe đò Thành Bưởi tông chết…
Ông 60 tuổi ở quận 8, Sài Gòn, vừa được Công An Tỉnh Đắk Nông…
Bốn bé trai từ 6 đến 10 tuổi, chết đuối cùng lúc tại một cái…
Hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, chánh biện lý Tòa Hình Sự Quốc Tế cho…
475 trong số 475 đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu “nhất trí" bầu ông Trần…
This website uses cookies.