Kế hoạch hạn chế súng đạn gặp khó khăn ở Quốc Hội


WASHINGTON (AP) –
Các quan sát viên am hiểu nhận định rằng tương lai của đề án toàn diện về hạn chế súng đạn do Tổng Thống Obama đưa ra hãy còn bấp bênh.









Dr. Gary Lampert, đồng chủ nhân một cửa hàng bán súng ở Pompano Beach, Florida, trình bày cho một khách hàng muốn mua súng trường bán tự động AR-15, hôm Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Tại Quốc Hội đa số người Cộng Hòa bác bỏ trong khi một số người Dân Chủ không dứt khoát cam kết ủng hộ. Tổ chức NRA của người dùng súng, có thế lực vận động chính trị đáng kể, tuyên bố sẽ chống lại bằng một “cuộc đấu tranh của thế kỷ.”


Tổng Thống Obama kêu gọi đến “lương tâm và ý thức chung” để Quốc Hội phải sớm có hành động. Từ nội chiến Nam Bắc (1861-1865) giới kỹ nghệ vũ khí đã dựa vào Tu chính án số 2 của Hiến Pháp để thúc đẩy di tới một “nền văn hóa dùng súng” trong dân Mỹ. Tỷ lệ sở hữu súng tại Hoa Kỳ là cao nhất thế giới và sau thảm kịch ở trường Sandy Hook, Newtown, Connecticut, số người mua súng tăng lên trên toàn quốc.


Những người chống lại sự tự do dùng súng không hạn chế, nói rằng khi các nhà lập quốc viết Hiến Pháp hai thế kỷ trước, họ không thể nào tiên liệu đến loại súng trường bán tự động với băng nhiều đạn mạnh tác xạ nhanh. Lúc đó súng được dùng cho sự phòng vệ chung, chứ không phải cá nhân, thường để ở trong kho của cộng đồng, và chỉ bắn từng phát một.


Hôm Thứ Năm, trước các binh sĩ Hoa Kỳ ở Ý, Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta nói: “Ai cần tới áo giáp ngoài những người ở chiến trường? Tôi không thể hiểu vì sao người ta cho là phải có loại súng tấn công.” Trả lời câu hỏi của một binh sĩ là chính quyền Obama sẽ qua những bước nào để đi đến xé bỏ Tu chính án số 2 của Hiến Pháp, Bộ Trưởng Panetta khẳng định rằng ông tin tưởng ở Tu chính án số 2 và chính ông là người ham thích săn bắn từ lâu.


Các nhà lãnh đạo Hạ Viện tỏ cho thấy họ muốn xem Thượng Viện hành xử ra sao rồi mới có quyết định. Trong khi đó nhiều thượng nghị sĩ cũng không tán thành tất cả các đề án do tổng thống đưa ra. Tổng Thống Obama dự trù sẽ đi toàn quốc để vận động và ông có thể thực hiện chiến dịch này với những gì hãy còn khả năng hoạt động của ban tranh cử.


Nhưng một số nhà lập pháp đại diện các vùng nông thôn, đặc biệt là miền Nam và miền Tây, nguyện sẽ không chấp thuận bất cứ hạn chế nào, và sẽ ngăn chặn các viên chức liên bang thực thi luật kiểm soát súng đạn. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT