Kiện ra tòa vì một chiếc xe tăng thời Thế Chiến 2


REDWOOD CITY, California (AP)
Một công ty do ông Paul Allen, cựu đồng sáng lập Microsoft, lãnh đạo, vừa nộp đơn kiện lên tòa án ở San Francisco, nói rằng một chiếc xe tăng của Ðức thời Thế Chiến Thứ Hai mà họ đã trả $2.5 triệu nhưng đến nay chưa hề nhận được.



Một mẫu Panzer IV được trưng bày tại Deutsches Panzermuseum Munster, Ðức. Hình minh họa. (Hình: Wikipedia)

Chiếc chiến xa Panzer IV nằm trong bộ sưu tập xe quân sự của Kỹ Sư Jacques Littlefield mà ông giữ trong khu dinh điền của gia đình ở Silicon Valley.

Sau khi ông chết, gia đình ông chuyển hết đến tổ chức Collings Foundation, nơi đã đưa một số ra bán đấu giá tại Portola Valley hồi Tháng Bảy.

Trong đơn kiện nộp lên tòa San Mateo County, công ty Vulcan Warbirds của ông Allen nói rằng, họ đạt được thỏa thuận mua chiếc xe tăng sau buổi đấu giá, nhưng rồi lại được cho biết đó là sự hiểu lầm mà tổ chức Collings không hề muốn để lại chiếc chiến xa đó.

Lúc bấy giờ công ty của ông Allen đã gửi số tiền trả chiếc Panzer đến công ty đấu giá Auctions America.

Ðơn kiện nêu tên của cả Auctions America lẫn Collings Foundation là bội ước.

Vulcan Warbirds nói, Auctions America đã không tôn trọng thỏa ước và rằng họ đang tìm cách lấy về chiếc chiến xa Ðức, để có thể trưng bày chung với chiếc xe tăng Sherman, cùng các xe cộ và máy bay quân sự lịch sử tại Flying Heritage Collection.

Theo Vulcan Warbirds, ở Mỹ hiện nay chỉ có năm chiếc Panzer IV. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT