WASHINGTON (AP) – Trong một bản nghiên cứu công bố hôm Thứ Sáu, Bộ Cựu Chiến Binh ước lượng mỗi ngày có 22 cựu quân nhân tự sát.
Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Eric Shinseki nói chuyện tại National City Christian Church ở Washington D.C. hôm 31 tháng 1, về chương trình “tới cuối năm 2015 sẽ không còn cựu chiến binh homeless nào nữa”. (Hình: Allison Shelley/Getty Images)

Con số này làm nhiều người kinh ngạc, nhưng thật ra thảm kịch ấy ở các cựu chiến binh không hẳn là cao hơn xã hội nói chung. Bộ Cựu Chiến Binh đã thành lập một toán đặc nhiệm để đưa ra những khuyến cáo cải tiến săn sóc y tế trong lãnh vực bệnh tâm thần và những biện pháp ngăn ngừa. Theo lời Bộ Trưởng Eric Shinseki, chính sách này có đạt kết quả tuy nhiên còn cần phải làm nhiều hơn.
Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders tiểu bang Vermont, chủ tịch ủy ban cựu chiến binh Thượng Viện cho rằng tình trạng như thế không thể chấp nhận được, “Thảm kịch ấy thể hiện sự khủng khiếp của chiến tranh và cho chúng ta thấy nhu cầu phải trợ giúp nhiều hơn cho những quân nhân trở về và gia đình họ”.
Dân Biểu Cộng Hòa Jeff Miller tiểu bang Florida, chủ tịch ủy ban cựu chiến binh Hạ Viện cho biết sẽ tổ chức một cuộc điều trần vào ngày 13 tháng 2 để tìm hiểu thêm vấn đề.
Theo các nhà nghiên cứu, tuổi trung bình của các cựu chiến binh tự sát là khoảng 60, hơn 70% là những người trên 50 tuổi. Các cựu chiến binh nữ và chiến tranh Việt Nam là những thành phần cần đặc biệt quan tâm. Họ cũng nhận thấy nhiều vụ tự sát xảy ra trong thời gian 4 tuần lễ đầu sau khi rời quân ngũ. Khoảng phân nửa các trường hợp tự sát là do sử dụng ma túy quá độ hoặc dùng độc dược.
Tỷ lệ tự sát tương đối ổn định từ hơn 10 năm nay, 20 trường hợp mỗi ngày năm 2000, 18 năm 2007, và 22 năm 2009-2010. Trong số cựu chiến binh được săn sóc y tế của bộ, mức tự sát là 36 phần 100,000. Bộ Cựu Chiến Binh có hệ thống đáp ứng khẩn trương và đã thực hiện được 26,000 trường hợp cấp cứu. (H.C.)






