Friday, April 19, 2024

Mỹ bán vũ khí tăng gần $10 tỷ trong năm 2014


WASHINGTON (NV) – Số bán vũ khí của Mỹ tăng vọt thêm gần $10 tỷ trong năm 2014, tức khoảng 35%, dù rằng thị trường vũ khí thế giới tiếp tục không tăng và ngày càng có nhiều cạnh tranh, theo kết quả cuộc nghiên cứu của một cơ quan thuộc Quốc Hội Mỹ.



Qatar, Saudi Arabia và Nam Hàn là các quốc gia mua nhiều vũ khí của Mỹ. (Hình: Getty Images)


Số bán vũ khí Mỹ tăng lên tới $36.2 tỷ năm 2014, so với $26.7 tỷ một năm trước đó, với các hợp đồng lớn hàng tỷ đô la với Qatar, Saudi Arabia và Nam Hàn.


Các hợp đồng này cũng như các hợp đồng khác giúp Mỹ tiếp tục đứng hàng đầu trong thị trường vũ khí thế giới năm ngoái, kiểm soát khoảng hơn 50% thị trường này.


Nga đứng hàng thứ nhì sau Mỹ, với số bán vào khoảng $10.2 tỷ, so với con số $10.3 tỷ năm 2013.


Thụy Điển đứng hàng thứ ba, với $5.5 tỷ, tiếp theo là Pháp với $4.4 tỷ và Trung Quốc là $2.2 tỷ.


Nam Hàn, một đồng minh quan trọng của Mỹ, là quốc gia mua vũ khí hàng đầu năm 2014, với các giao kèo trị giá hơn $7 tỷ mua từ Mỹ, gồm cả trực thăng vận tải và phi cơ không người lái.


Tiếp theo Nam Hàn là Iraq, với số lượng trị giá $7.3 tỷ nhằm tăng cường sức mạnh quân đội sau khi Mỹ rút quân.


Brazil, một quốc gia đang phát triển khác đang xây dựng quân đội, đứng hàng thứ ba với số mua trị giá $6.5 tỷ, phần lớn là các chiến đấu cơ Thụy Điển.


Bản báo cáo cho Quốc Hội Mỹ nói rằng tổng số trị giá thị trường vũ khí thế giới có tăng phần nào trong năm 2014, lên tới $71.8 tỷ, so với $70.1 tỷ năm 2013. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT