Friday, April 26, 2024

Nam Hàn, Mỹ thảo luận bố trí hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn

SEOUL, Nam Hàn (AFP)Giới chức quốc phòng Nam Hàn và Mỹ hôm Chủ Nhật cho hay sẽ khởi sự thảo luận chính thức về việc bố trí hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn trên bán đảo Triều Tiên để chống lại mối đe dọa ngày càng trầm trọng từ Bắc Hàn.


Binh sĩ Mỹ trong buổi lễ nhậm chức của vị chỉ huy của quân đội tại một căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul vào ngày 2 Tháng Hai năm 2016. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

Tuyên bố này được đưa ra sau việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn mới đây và bị Mỹ cùng đồng minh lên án là nhằm che giấu việc thử hỏa tiễn đạn đạo.

“Ðã có quyết định khởi sự cuộc thương thảo chính thức về khả năng bố trí hệ thống THAAD tại Nam Hàn nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của liên minh Nam Hàn và Mỹ,” theo lời ông Yoo Jeh-Seung, thứ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn, đặc trách chính sách.

Trong mấy năm qua từng có nhiều lời đồn đoán về khả năng bố trí hệ thống THAAD (Terminal High Altitute Area Defense) – một trong những hệ thống tối tân nhất trên thế giới – tại Nam Hàn, một trong những đồng minh chính yếu của Mỹ tại Á Châu.

Phía Mỹ khẳng định rằng đây là một sự răn đe cần thiết để đối phó với chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, trong khi Trung Quốc và Nga nói rằng điều này có thể làm bất ổn tình hình khu vực và gây ra cuộc chạy đua võ trang.

Phía Trung Quốc cho hay họ “vô cùng quan tâm” về quyết định khởi sự cuộc thương thảo chính thức.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying nói rằng “khi theo đuổi an ninh của chính mình, một quốc gia không nên gây nguy hại cho quyền lợi an ninh của các quốc gia khác.”

Phía Nam Hàn cho hay họ không có giải pháp nào khác hơn.

Ông Yoo cho hay “liên minh Nam Hàn và Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài hành động tự vệ này vì Bắc Hàn đã có sự khiêu khích chiến lược.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT