Friday, April 26, 2024

Ngân sách tiểu bang California dư $2.4 tỉ


SACRAMENTO, California (San Francisco Chronicle)
Lần đầu tiên từ một thập niên nay, tiểu bang California thu vào nhiều tiền hơn là chi ra và sẽ chấm dứt tài khóa này với số thặng dư lên tới $2.4 tỉ, theo một bản báo cáo do cơ quan phân tích ngân sách Quốc Hội California đưa ra hôm Thứ Tư.









Thị trường địa ốc ở California khởi sắc đã giúp một phần cho ngân sách tiểu bang. (Hình: Getty Images)


Sự thặng dư này đến sau một thời gian dài có cuộc khủng hoảng ngân sách trầm trọng ở California, với mức thiếu hụt lên tới $60 tỉ trong tài khóa 2009-2010. Việc này khiến chính quyền tiểu bang California phải gửi giấy thiếu nợ đến các công ty cung cấp dịch vụ chính quyền năm 2009 và quốc hội phải cắt giảm nhiều chương trình để có đủ tiền chi tiêu.

Nay, nhờ vào việc thông qua luật tăng thuế tạm thời, mang tên Proposition 30, hồi năm ngoái và tình hình kinh tế khá hơn, California có thể sẽ có thặng dư ngân sách trong sáu năm tới, ngay cả sau khi Proposition 30 hết hạn.

Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội California ước tính sẽ có mức thặng dư $2.4 tỉ vào Tháng Sáu 2014 và $5.6 tỉ vào năm 2015. Tiền dự trữ trong quỹ tiểu bang có thể lên đến $10 tỉ vào năm 2018.

Tiểu bang California trong năm nay dự trù sẽ chi $96.2 tỉ vào những dịch vụ công cộng, kể cả cho các trường công, hệ thống đại học, nhà tù, cũng như các dịch vụ y tế và xã hội. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT