RENO, Nevada (AP) – Trong gần sáu thập niên, Reno được biết dưới danh nghĩa thủ đô ly dị của thế giới vì luật tự do ly dị khiến thu hút được hàng trăm ngàn cặp vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” từ khắp Hoa Kỳ, trong đó có Arthur Miller, Jack Dempsey, Clare Boothe Luce và Cornelius Vanderbilt Jr.
Ngày nay, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Nevada đang thu thập những mẩu chuyện của các cá nhân đã từng đi đến Nevada để được ly dị cho thật nhanh trong thời gian từ 1910 đến 1970.
Kế hoạch của Trường Ðại Học Nevada là thu âm các cuộc phỏng vấn về kỹ nghệ ly dị của Reno vào thế kỷ thứ 20, nơi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly dị của nước Mỹ.
Bà Donnelyn Curtis, trưởng nhóm sưu tầm đặc biệt nói: “Reno làm thay đổi thái độ của toàn quốc về ly dị. Chúng tôi khám phá thấy cảm giác tự do trong những lá thư chúng tôi thu thập được của các phụ nữ.”
Bà Mella Harmon, sử gia kiêm đồng chủ trì dự án sưu tầm, nhận xét:
“Ðây là một trong những lãnh vực quan trọng của lịch sử vốn đã phai mờ dần và không ai còn nhớ Reno như là thủ đô ly dị của cả thế giới. Chúng tôi nghĩ cần phải nắm bắt theo một cách nào đó để mọi người có thể hiểu được tầm quan trọng của ngành kỹ nghệ trong lãnh vực này.”
Nhờ liên tục thông qua những luật lệ giúp thu ngắn thời gian trở thành thường trú nhân của tiểu bang, từ sáu tháng xuống còn sáu tuần trong năm 1931, các nhà lập pháp ở đây đã khuyến khích để trở thành điều người ta thường được nghe là “ly dị di dân.”
Những cặp vợ chồng sống không mặn mà kéo đến “Tiểu Bang Bạc” để vào thường trú và lợi dụng sự dễ dãi của luật ly dị để bỏ nhau.
Ðến thập niên 1960, các tiểu bang khác bắt đầu nới lỏng luật ly dị khiến ly dị di dân không còn cần thiết nữa. (TP)

















































































