Trung Quốc dùng điện toán do thám hệ thống vũ khí Mỹ

WASHINGTON (Reuters) –  Chuyên viên điện toán Trung Quốc đã xâm nhập do thám trên 20 hệ thống vũ khí thuộc hạng tối mật của Hoa Kỳ, theo một báo cáo vừa được tiết lộ hôm Thứ Hai.








Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 (trên) của Trung Quốc được coi là được chế tạo theo thiết kế và kỹ thuật đã do thám từ J-35 Joint Strike Fighter (dưới) của Hoa Kỳ. (Hình: Xinhua/ Getty Images)







Bản phúc trình mật do Ủy Ban Khoa Học Quốc Phòng gởi cho chính phủ và Ngũ Giác Đài cho biết trên 20 hệ thống vũ khí Hoa Kỳ bị xâm nhập do thám. Mặc dầu uy ban tư vấn bao gồm những chuyên gia quân sự và dân này không trực tiếp cáo buộc Trung Quốc đánh cắp thiết kế của Mỹ, nhưng người ta đều hiểu rắng Trung Quốc vẫn thường sao chép kỹ thuật của nước ngoài.

Theo nhận định của các chuyên gia, nhờ kết quả do thám điện tử trong chính quyền và giới kỹ nghệ quốc phòng Mỹ,  Trung Quốc  có được 3 lợi thế. Thứ nhất, hiểu biết khả năng vũ khí của Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột. Thứ hai, nắm được kỹ thuật để phát triển hệ thống vũ khí của họ mà không phải tốn kém nhiều tỷ dollars cho công tác nghiên cứu. Thứ ba, sử dụng thiết kế của Hoa Kỳ cho kỹ nghệ quốc phòng Trung Quốc. Từ lâu người ta đã nghi ngờ việc đánh cắp thiết kế máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ khiến Trung Quốc đã có thể nhanh chóng chế tạo chiến đấu cơ tàng hình J-31 của họ.

Nhật báo Washington Post nói rằng qua một nguồn tin riêng, họ có danh sách đầy đủ những hệ thống vũ khí bị dò xét, từ phòng thủ chống hỏa tiễn đến máy bay, chiến hạm.  Bao gồm trong số này có hỏa tiện phòng thủ Patriot, hệ thống phòng không Aegis của Hải Quân, hệ thống chống phi đạn của Lục Quân, máy bay chiến đấu F/A 18, các loại trực thăng Black Hawk,  V-22 Osprey, máy bay tàng hình F-35 Joint Strike Fighter và kỹ thuật máy bay không người lái.

Xâm nhập điện toán là một nỗ lực chính trong mục tiêu do thám của Trung Quốc theo như báo cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ đã gởi đến Quốc Hội trước đây. Cố vấn an ninh quốc gia Thomas Donilon của Tổng Thống Obama hồi tháng 3 đã thúc đẩy Trung Quốc phải kiểm soát các hoạt động tin tặc trên không gian ảo.

Trung Quốc luôn luôn phủ nhận việc do thám các cơ quan chính phủ và giới kỹ nghệ Hoa Kỳ bằng phương pháp điện toán. Ngược lại phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc thường phàn nàn rằng Bắc Kinh là nạn nhân của những tấn công điện toán từ Hoa Kỳ.

Năm ngoái trong một cuộc họp kín kéo dài 4 giờ với các đại biểu Trung Quốc  cao cấp, đại diện bô quốc phòng và ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra những bằng chúng về sự xâm nhập vào các công ty Mỹ gồm cả các công ty kỹ nghệ quốc phòng.
Tổng Thống Obama như dự trù sẽ đặt vấn đề này trong cuộc hội đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình tháng tới ở California. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT