Thursday, April 25, 2024

Vụ nổ súng UCLA tạo lo ngại về phòng học không khóa

LOS ANGELES, California (AP) – Khi có báo động nổ súng trong khuôn viên đại học UCLA hôm Thứ Tư tuần này, một số sinh viên đã thấy mình trong hoàn cảnh đáng lo sợ: họ được yêu cầu đâu ở yên đó và đóng chặt cửa, nhưng phòng học của họ lại không có khóa.

Tại lễ tưởng niệm nạn nhân vụ bắn người ở đại học UCLA, 3 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Damian Dovarganes)

Hình ảnh các sinh viên chồng chất bàn, ghế và máy in ngay cửa được loan tải trên trang mạng đã tạo ra nhiều câu hỏi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên sinh viên hay học sinh tại một trường có nổ súng thấy rằng không thể khóa cửa lớp.

Cũng vấn đề này đã khuấy động dư luận sau các cuộc tấn công đẫm máu khác thời gian gần đây, kể cả tại đại học Virginia Tech năm 2007, nơi sinh viên cố thủ trong phòng học và tại trường tiểu học Sandy Hook năm 2012 khi các giáo viên cũng có nỗ lực tương tự.

Một số trường đã gắn ổ khóa trong những năm gần đây, tuy nhiên các chuyên gia an ninh nói rằng nhiều trường khác đã không làm được điều này vì không có ngân sách. Dù vậy, một khi hung thủ khởi sự nổ súng, hầu như mọi chuyên gia an ninh đều nói rằng cách hữu hiệu nhất để khỏi bị bắn là vào một phòng khóa chặt, vì kẻ tấn công biết rằng cảnh sát đang kéo tới, sẽ không để mất quá nhiều thời giờ tìm cách mở cửa căn phòng bị khóa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT