Wednesday, April 24, 2024

ACLU gây quỹ cuối tuần được nhiều hơn cả năm 2016

WASHINGTON DC (NV) – Liên Đoàn Dân Quyền Hoa Kỳ (ACLU) gây quỹ được nhiều kỷ lục trong mấy ngày cuối tuần sau khi kiện Tòa Bạch Ốc về lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump, cấm người từ bảy nước Hồi Giáo không được đặt chân vào nước Mỹ.

USA Today trích thuật lời của ACLU, tổ chức bất vụ lợi nhắm đến việc bảo vệ sự tự do và quyền lợi cá nhân được Hiến Pháp bảo đảm, cho biết họ nhận được hơn 350,000 lần hiến tặng qua qua quyên góp online, với tổng số tiền lên đến hơn $24 triệu tính từ sáng Thứ Bảy.

Trong khi theo Giám Đốc Điều Hành Anthony Romero, suốt cả năm, ACLU gây quỹ qua mạng chỉ được khoảng $4 triệu.

Ông Romero nói: “Người ta muốn biết họ làm được gì. Họ muốn tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh này thay vì đóng vai quan sát viên.”

ACLU nộp đơn kiện, nhân danh hai người đàn ông từ Iraq bị tạm giữ hôm Thứ Sáu tại phi trường Kennedy ở New York, sau khi ông Trump ký ban hành lệnh hành pháp đầy tranh cãi.

Một chánh án ở Brooklyn hôm Thứ Bảy xét đơn kiện và ra phán quyết chận lại một phần lệnh của ông Trump, cấm giới chức di trú không được trục xuất những người bị tạm giữ ấy về nước.

ACLU hiện có một triệu thành viên và con số này tăng gấp đôi kể từ sau ngày bầu cử, vì theo ông Romero, “người ta hiểu rằng sự đe dọa do chính phủ Trump tạo ra khiến họ muốn nhập cuộc để chống lại những đe dọa đó. Họ không còn chỉ viết ngân phiếu để đóng góp như trước nữa.”

Tính từ hôm Thứ Bảy, có gần 140,000 người ký tên vào danh sách email của ACLU.

Công ty dịch vụ đưa đón Lyft hôm Chủ Nhật hứa tặng cho tổ chức $1 triệu.

Ca Sĩ Sia hứa tặng $100,000, và nữ tài tử Rosie O’Donnell cũng hứa tương tự.

Số quà tặng ACLU nhận được trong tháng này tăng 1,900% so với hồi Tháng Giêng 2016.

Mỹ bớt giới hạn nhập cảnh cho người có thẻ xanh

Tiền quyên góp được dùng để tăng số nhân viên làm việc, lúc đầu 50 người rồi lên 100 trong năm nay.

ACLU đưa ra kế hoạch bảy điểm đối với chính phủ Trump.

Bàn về ông Trump, ông Romero nói: “Ông ấy cần hiểu rằng cai trị đất nước khác với việc điều hành một văn phòng.”

Ông Romero thêm rằng ông Trump “đang đi xuống một con đường đầy nguy hiểm, nơi mỗi bước chân ông sẽ gặp phải sự đối kháng.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT