Thursday, March 28, 2024

Airbus thử nghiệm ‘tắc xi bay’ không người lái

PORTLAND, Oregon (NV) – Công ty hàng không Airbus hôm Thứ Sáu cho hay vừa thử nghiệm thành công chiếc Vahana, một phi cơ bay bằng điện, không người lái, với hy vọng sẽ có ngày dùng để chuyên chở hành khách trong thành phố.

Cuộc thử nghiệm tại một sân bay tại tiểu bang Oregon, kéo dài chỉ khoảng một phút. Chiếc phi cơ cất cánh lên tới độ cao khoảng 5 thước (16 feet) cách mặt đất và sau đó đáp xuống mà không cần có sự điều khiển của phi công, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Phi cơ này có tám cánh quạt, giúp cất và hạ cánh thẳng đứng. Chiếc Vahana hoàn tất cuộc thử nghiệm thứ nhì hôm Thứ Năm và sẽ còn các cuộc thử nghiệm khác, kể cả việc bay tới.

Chiếc Vahana, chỉ mới được bắt đầu nghiên cứu chế tạo trong gần hai năm nay, có khả năng chở theo một hành khách và được điều khiển tự động, theo AFP.

Công ty Airbus nói rằng mục tiêu của Vahana là cung cấp dịch vụ bay cho các cá nhân và đáp ứng nhu cầu sẽ ngày càng cao về việc di chuyển quanh thành phố. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT