Thursday, April 25, 2024

Apple thành công ty trị giá $1 ngàn tỷ đầu tiên trên thế giới

SAN FRANCISCO, California (AP) – Cổ phần công ty Apple Inc. đã lên giá khiến tất cả số cổ phiếu của Apple trao đổi trên thị trường đạt được giá trị tổng cộng $1 ngàn tỷ Mỹ kim. Đây là công ty đầu tiên của thế giới đạt giá trị cao như vậy. Các cổ đông, tức người làm chủ các cổ phần, đang nắm trong tay một ngàn tỷ đô la, sau khi đã trừ những món nợ.

Thành tích này là phần thưởng tài chánh cho một công ty không chỉ chú trọng vào kỹ thuật cao mà còn là hình dáng, kiểu cách bên ngoài, đã thay đổi lối sống của nhiều người trên toàn thế giới, trong 42 năm kể từ khi hai ông Steve Jobs và Steve Wozniak cùng thành lập công ty Apple.

Đỉnh cao tài chánh đạt được hôm Thứ Năm cũng là điều mà nhiều người theo dõi công ty Apple không thể nào tiên đoán vào năm 1997, khi công ty này đang bên bờ vực phá sản, với trị giá lúc đó chưa tới $1 mỗi cổ phần. Sau 21 năm, hiện nay, giá cổ phần Apple lên xuống quanh mức $200 đô la.

Năm 1997, muốn tiếp tục tồn tại, công ty Apple phải mời người đồng sáng lập Steve Jobs về điều hành trở lại.

Ông Steve Jobs trước đó không lâu đã bị công ty này đẩy ra ngoài, sau khi bị hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành John Sculley chống đối vì bất đồng ý kiến.

Ông Steve Jobs nhận lời quay trở lại, giữ chức chủ tịch, tổng giám đốc điều hành, để giúp công ty sống còn. Một trong những điều đầu tiên ông làm là ký thỏa thuận số tiền $150 triệu đầu tư từ Microsoft, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple, để lấy tiền chi trả các hóa đơn đang chồng chất.

Ông Jobs sau đó đưa ra các sản phẩm mới như iPod và iPhone, tạo con đường thăng tiến vững chãi cho công ty Apple. Ông qua đời vì bệnh nặng năm 2011 vì ung thư, thọ 56 tuổi.

Vào trưa ngày Thứ Năm, trị giá cổ phiếu Apple tăng 2.7%, lên tới mức $207.05. Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 22% từ đầu năm đến nay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT