Friday, March 29, 2024

Mẹ nhận tội lấy $400,000 từ quỹ điều trị của con trai 9 tuổi

CHARLOTTE, Michigan (NV) — Một bà mẹ ở Michigan vừa nhận tội lấy hơn $400,000 từ quỹ điều trị của đứa con trai 9 tuổi.

Bà Kasie Pruden-Rivera, 32 tuổi, ở Eaton County, Michigan, xác nhận không tranh cãi về tội danh liên quan đến việc lấy hơn $400,000 và sẽ bị tuyên án vào ngày 28 Tháng Sáu tới đây, bản tin USA Today cho hay.

Theo luật, bà này có thể bị án tới 20 năm tù, nhưng chưa có tiền án, bà có thể chỉ phải ngồi tù tối đa là 20 tháng, theo biện lý quận Eaton County, ông Doug Lloyd.

Trước đó, cảnh sát quận Eaton cho hay bà Pruden-Rivera đại diện cho con để nhận số tiền gần $650,000, là một phần của thỏa thuận giàn xếp bồi thường cho bản thân đứa nhỏ, sau khi có trở ngại lúc sinh ra.

Bà mẹ chi khoảng $240,000 cho một căn nhà gần thành phố Charlotte nhưng không ai biết số tiền còn lại đi đâu và cũng không trả lời giới hữu trách khi được hỏi.

Bà Pruden-Rivera và ông chồng cũ là Higninio Rivera, một cựu quân nhân, đã đưa đơn kiện bệnh viện quân đội ở Fort Hood, Texas, sau khi đứa nhỏ bị hư não và bị chứng co giật sau khi ra đời.

Hai người này sau đó đạt thỏa thuận giàn xếp trị giá hơn $3 triệu, được đưa vào quỹ chỉ được dùng cho các nhu cầu chữa trị của em Haiden. Nếu em nhỏ này qua đời trước khi quỹ cạn tiền, số tiền còn lại phải trả cho chính phủ.

Ngoài ra, còn một khoản tiền chừng $550,000 khác cũng được chi nhưng không có bằng chứng nào cho thấy là cho nhu cầu của em nhỏ, cũng theo tờ USA Today. (V.Giang)

Tin trong ngày 05182018

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

 

MỚI CẬP NHẬT