Friday, March 29, 2024

CIA: Bắc Hàn đang gia tăng sản xuất nguyên liệu chế bom nguyên tử

WASHINGTON, DC (NV) – Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Bắc Hàn hiện đang gia tăng mức độ sản xuất nguyên liệu dùng chế tạo võ khí nguyên tử ở các địa điểm bí mật trong thời gian vài tháng gần đây.

Trong khi đó, giới chức chính phủ Trump nói với NBC News rằng Kim Jong Un có thể tìm cách đòi Mỹ phải nhân nhượng hơn nữa trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Sự lượng định của tình báo Mỹ, chỉ mới được tiết lộ, có vẻ đi ngược với các lời tuyên bố đầy lạc quan của Tổng Thống Trump, người đã gửi tweet ngay sau cuộc gặp lịch sử hôm 12 Tháng Sáu với Kim Jong Un ở Singapore rằng: “Nay không còn mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn.”

Các phân tích gia CIA cũng như từ các cơ quan tình báo khác của Mỹ không có cùng quan điểm này với ông Trump.

Theo họ, chế độ Bình Nhưỡng tìm cách tạo vị thế để có thể đòi chính phủ Trump phải nhượng bộ, trong khi vẫn giữ được các võ khí nguyên tử vô cùng quan trọng cho sự sống còn của chế độ.

Tòa Bạch Ốc tới nay vẫn chưa có lời bình luận gì về nguồn tin này.

Tại cuộc họp thượng đỉnh, phía Bắc Hàn và Mỹ đồng ý “tiến tới” việc giải giới nguyên tử. Tuy nhiên, đây chỉ là lời phát biểu chung chung, không có chi tiết rõ ràng. Theo lệnh của Tổng Thống Trump, quân đội Mỹ đột ngột hủy bỏ các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên, một hành động được coi là nhượng bộ lớn lao của Mỹ đối với Kim Jong Un. (V.Giang)

FDA: Dịch E.Coli trong rau xà lách romaine không còn nữa

MỚI CẬP NHẬT