Friday, March 29, 2024

Thống đốc Louisiana nói hệ thống đê điều cầm cự được với bão Ida

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Thống Đốc John Bel Edwards của Louisiana nói rằng hệ thống đê điều của tiểu bang có thể cầm cự được với bão Ida ập vào hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Tám, theo báo mạng The Hill.

“Đây là một trong những trận bão lớn nhất đánh vào nơi đây từ trước tới nay,” ông Edwards nói tại cuộc họp báo, và cho biết tiểu bang có sự chuẩn bị kỹ càng và tiên đoán rằng hệ thống đê điều bảo vệ toàn khu vực New Orleans sẽ cầm cự được.

Gió mạnh của bão Ida thổi bay mái nhà ở khu French Quarter tại thành phố New Orleans. (Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng một số khu vực ở phía Đông Nam của tiểu bang, không có hệ thống đê mới xây bằng tiền của chính quyền liên bang, sẽ bị nước tràn qua.

Ida đổ bộ vào Louisiana ở mức độ bão Cấp 4, khiến những người dân không kịp di tản phải hồi hộp trông nhờ vào hiệu quả của hệ thống đê trị giá hàng tỷ đô la, được củng cố sau bão Katrina gây thiệt hại khủng khiếp cách nay 16 năm.

Ida vào bờ gần thành phố Port Fourchon, Louisiana, lúc khoảng 11 giờ 55 phút sáng, giờ miền Đông nước Mỹ, theo báo cáo của Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) ở Miami. Sức gió rất mạnh của bão Ida trải dài tới 50 dặm (80 km) từ tâm bão, khiến thành phố New Orleans phải tạm ngưng mọi dịch vụ cấp cứu trong khi bão tiến chậm theo hướng Tây Bắc với vận tốc 13 dặm/giờ (21 km/giờ).

Sóng lớn do bão Ida gây ra tại Lake Pontchartrain khi đến gần New Orleans. (Hình: AP Photo/Gerald Herbert)

Hệ thống đê điều dài hàng trăm dặm được xây dựng và củng cố quanh thành phố New Orleans sau khi nơi này bị bão Katrina tàn phá đúng 16 năm trước, làm ngập các khu phố và làm thiệt mạng hơn 1,800 người.

Theo trang web PowerOutage, có hơn 300,000 căn nhà và cơ sở doanh nghiệp ở Louisiana, phần lớn trong khu vực Đông Nam, hiện bị mất điện.

Tổng Thống Joe Biden nói chuyện với báo chí khi xem xét các nỗ lực chuẩn bị cứu trợ tại FEMA. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Joe Biden khi đến dự buổi thuyết trình về tình hình bão Ida tại cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp FEMA ở Washington, DC, nói rằng: “Ngay sau khi bão đi qua, chúng ta sẽ dùng cả sức mạnh của quốc gia để cấp cứu và phục hồi những nơi bị tàn phá.”

Chỉ ba ngày sau khi trở thành bão nhiệt đới ở vùng biển Caribbean, Ida nhanh chóng trở thành bão lốc Cấp 4, với sức gió tối đa lên tới 150 dặm/giờ (khoảng 240 km/giờ), theo NHC. (V.Giang) [đ.d.]

 

MỚI CẬP NHẬT