Friday, April 26, 2024

Bão lớn đưa mưa, tuyết, đá đến khu vực từ Dakota sang tới Maine

PIERRE, South Dakota (NV) – Một trận bão lớn, di chuyển dọc theo chiều dài nước Mỹ từ tuần qua, sẽ đưa tình trạng thời tiết xấu, với mưa lớn, tuyết đổ và băng đá tới vùng Trung Tây cũng như Đông Bắc, bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai, khiến khoảng 20 triệu dân Mỹ bị ảnh hưởng.

Trong cuối tuần qua, tại hai tiểu bang North và South Dakota gặp phải tình trạng bão tuyết mù mịt, với sức gió lên tới 61 dặm/giờ (khoảng hơn 97 km/giờ) và khoảng 20 inch tuyết đổ xuống, theo bản tin của ABC News.

Sang đến ngày Thứ Hai, trận bão tiếp tục di chuyển về hướng Đông, khiến 20 tiểu bang, từ vùng Dakota cho tới Maine bị đặt trong tình trạng báo động do nước lụt, tuyết, đá và gió mạnh. Có khoảng 100,000 căn nhà bị mất điện ở Ohio vào lúc sáng sớm Thứ Hai.

Các chuyên gia khí tượng nói rằng hệ thống bão này kéo dài từ khu vực Ngũ Đại Hồ tới vùng Đông Bắc Mỹ và xuống tới khu vực Vịnh Mexico vào sáng ngày Thứ Hai.

Trước khi phần chính của bão kéo tới, không khí ẩm ở vòng ngoài đã khiến có mưa lạnh cóng và tuyết ở vùng Đông Bắc. Đường xá khu vực này dự trù sẽ trơn trượt vì băng đá trong cả ngày.

Dọc theo xa lộ xuyên bang số 95, các thành phố như Washington, D.C. cho tới Boston sẽ không bị băng đá nhưng lại gặp nhiều mưa.

Trong khi đó, ở phía sau trận bão, ở vùng Dakota cho tới Wisconsin, gió vẫn thổi mạnh khiến tuyết bay mù mịt, cản trở giao thông.

Ở vùng Đông Bắc, mưa sẽ rơi xuống trong ngày Thứ Hai ở thành phố New York và Boston. Trong khi đó mưa trộn lẫn với tuyết sẽ thấy từ phía Bắc tiểu bang New York lên tới Maine.

Đến sáng ngày Thứ Ba, khu vực phía Bắc vùng New England sẽ có thêm nhiều tuyết. Tại Chicago và Michigan cũng sẽ thấy tuyết đổ từ sáng sớm cho đến trưa Thứ Ba, khiến đường xá trơn trượt vào ngày cuối cùng của năm 2019. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT