Bắt 11 người ngoại quốc làm việc trên hai du thuyền tại Massachusetts

BOSTON, Massachusetts (NV) – Tuần Tra Biên Giới (CBP) và Phòng Điều Tra Bộ Nội An (HSI) lên kiểm tra hai du thuyền tại cảng Boston, Massachusetts, bắt 11 người ngoại quốc, trong một chiến dịch nhắm vào những người bị nghi liên quan đến tài liệu lạm dụng và khai thác tình dục trẻ em, theo NBC News loan tin hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tám.

Cuộc bố ráp diễn ra từ ngày 14 đến 16 Tháng Tám trên tàu Volendam của công ty Holland America Line và Norwegian Breakaway của công ty Norwegian Cruise Line.

Du thuyền Norwegian Breakaway trong ngày khai trương tại thành phố New York hồi Tháng Năm, 2013. (Hình minh họa: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Norwegian Cruise Line)

Theo CBP, 11 người gồm chín công dân Philippines, một người từ Indonesia và một người từ Nicaragua. Nhà chức trách tiến hành khám xét khu sinh hoạt của những người này trên tàu cũng như các thiết bị điện tử mà họ sở hữu. 

Sau khi làm việc với Văn Phòng Công Tố Liên Bang, cả 11 người được đưa vào thủ tục trục xuất theo một điều khoản của Luật Di Trú áp dụng đối với người ngoại quốc có liên quan đến những hành vi được xếp vào nhóm tội liên quan đến đạo đức. CBP cho biết các hãng tàu đang phối hợp để những người này rời khỏi Mỹ.

Không rõ 11 người này có bị truy tố hình sự tại tòa liên bang hay không. Biện pháp được công bố hiện nay là bắt giữ và làm thủ tục trục xuất. Danh tính của họ cũng chưa được công bố.

Các vụ bắt giữ thuộc chiến dịch Operation Tidal Wave, một chiến dịch phối hợp giữa CBP, HSI, Internet Crimes Against Children Task Force và National Center for Missing and Exploited Children. Mục tiêu là phát hiện nhân viên trên các du thuyền bị nghi sở hữu, tìm kiếm, sử dụng, sản xuất hoặc phân phối tài liệu khai thác tình dục trẻ em.

Vụ bắt giữ tại Boston này thuộc giai đoạn mới nhất của một chiến dịch được tiến hành tại nhiều hải cảng. Tại San Diego hồi Tháng Tư, 27 nhân viên trên sáu tàu bị xử phạt hành chính và đưa về quốc gia của họ. Tại San Juan trong Tháng Sáu và Tháng Bảy, 14 nhân viên trên ba tàu bị bắt, trong đó một trường hợp chuyển sang truy tố liên bang.

HSI nói bất cứ người nào sở hữu hoặc vận chuyển tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em đều có thể đối diện hậu quả nghiêm trọng khi tìm cách vào Mỹ. 

Đợt bắt giữ tại Boston cho thấy các cuộc kiểm tra giờ không chỉ tập trung tại biên giới và phi trường, mà còn mở rộng tới những thủy thủ đoàn quốc tế thường xuyên cập các hải cảng Mỹ. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT