Friday, April 26, 2024

Bệnh nhân tâm thần ‘vô cùng nguy hiểm’ bị bắt tại Bắc California

SAN FRANCISCO, California (NV) –Cảnh sát San Jose đã bắt được Randall Saito tại Central Valley trưa ngày Thứ Tư, sau khi ông này lẩn trốn tại Stockton một ngày trước đó.

Randall Saito là bệnh nhân tâm thần và cũng bị tố cáo tội sát nhân, được coi là “vô cùng nguy hiểm”, vừa trốn khỏi Hawaii và lẩn trốn ở Bắc California, theo nguồn tin cảnh sát.

Bản tin ABC News cho hay Randall Saito, người bị đưa vào bệnh viện tâm thần tiểu bang Hawaii tại đảo Oahu năm 1981 để được điều trị, sau khi được tha bổng tội sát nhân cấp 1 vì lý do tâm thần, rời khỏi bệnh viện ở bên ngoài thành phố Honolulu vào sáng ngày Chủ Nhật, nhưng sau đó không quay trở lại, theo sở cảnh sát Honolulu.

Nguồn tin cảnh sát cho hay, ngay sau khi bỏ trốn, Saito lên xe tắc xi ở Kaneohe để đến Honolulu, rồi sau đó thuê phi cơ đến Maui. Từ nơi này, Saito lên phi cơ bay về nội địa Mỹ.

Nhân viên an ninh phi trường San Jose International, cũng như FBI và cảnh sát liên bang Mỹ, đang xem xét các hình ảnh video ở phi trường để tìm tung tích Saito, theo phát ngôn viên phi trường, Jon Vaden, cho ABC News hay.

Trước khi sa lưới cảnh sát, các cơ quan công lực mô tả Saito là kẻ “cực kỳ nguy hiểm và không nên tới gần”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT