Hoa Kỳ

Bị biên phòng xét giấy chỉ vì nói tiếng Tây Ban Nha, hai phụ nữ ở Montana đi kiện

HELENA, Montana (AP) – Hai phụ nữ ở Montana bị một nhân viên biên phòng đòi xét giấy sau khi nghe thấy họ nói tiếng Tây Ban Nha với nhau trong tiệm, hôm Thứ Năm, 14 Tháng Hai, đã nộp đơn kiện cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP), nói rằng người nhân viên này chặn giữ họ bất hợp pháp, không có lý do chính đáng.

Người nhân viên biên phòng kia giữ bà Ana Suda và Martha Hernandez trong vòng 40 phút tại một bãi đậu xe ở thành phố Havre ở Montana hồi Tháng Năm 2018 mà không có lý do chính đáng, theo đơn kiện nộp tại tòa ở thành phố Great Falls.

Đơn kiện nói rằng lý do duy nhất khiến người nhân viên biên phòng kia chặn giữ họ là vì họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha trong lúc đứng sắp hàng chờ trả tiền mua sữa và trứng.

Bà Suda lấy điện thoại ra ghi hình cuộc nói chuyện với nhân viên CBP, ông Paul O’Neill, trong đó bà hỏi tại sao ông muốn xem thẻ nhận dạng (ID) của họ.

“Lý do tôi muốn xem ID của bà là vì tôi vào trong tiệm và thấy hai người đang nói tiếng Tây Ban Nha với nhau, một điều vô cùng hiếm thấy ở đây,” ông O’Neill nói trong đoạn video.

Phát ngôn viên CBP, ông Jason Givens, hôm Thứ Năm nói rằng cơ quan này không bình luận về các vụ kiện cáo.

Luật sư tổ chức ACLU nói rằng nhân viên biên phòng O’Neill đáng lẽ ra phải để cho hai phụ nữ này đi sau khi họ xác nhận là công dân Mỹ. Việc ông O’Neill tiếp tục giữ họ là vi phạm Tu Chính Án Thứ Tư, theo đó cấm việc lục soát và chặn bắt mà không có lý do chính đáng.

Đơn kiện cũng nói rằng nhân viên O’Neill nhắm vào hai phụ nữ này do màu da của họ, vi phạm Tu Chính Án Thứ Năm, cho họ quyền được pháp luật bảo vệ.

Luật sư Alex Rate của tổ chức ACLU nói rằng ông O’Neill và sau đó là cấp chỉ huy của ông ta, nói hai phụ nữ này không được rời khỏi bãi đậu xe.

Ông Rate viết trong đơn kiện rằng: “Nói tiếng Tây Ban Nha không tạo sự nghi ngờ chính đáng để cho phép hành động chặn xét người khác, chứ đừng nói là giữ họ lại.”

Bà Suda sinh ra ở Texas và cùng chồng dọn về Montana năm 2014. Bà Hernandez sinh ra ở California và sống ở Montana từ năm 2010. Cả hai đều là phụ tá điều dưỡng (nurse assistant), có giấy phép hành nghề, và làm việc tại một trung tâm săn sóc bệnh nhân.

Thành phố Havre có gần 10,000 dân, nằm cách biên giới Canada chừng 30 dặm (48 km) và gần hai khu sinh sống của người thổ dân Mỹ. Cư dân thành phố này đa số là người da trắng, với khoảng 4% là người Hispanic (nói tiếng Tây Ban Nha), theo dữ kiện thống kê dân số. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

5 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

5 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

6 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

8 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

9 hours ago

This website uses cookies.