WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden cho rằng việc các tài liệu tuyệt mật được thấy cất giữ tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng Thống Donald Trump làm gia tăng lo lắng các thông tin nhạy cảm đã bị rò rỉ, đồng thời gọi đây là hành động “vô trách nhiệm,” theo AP.
Tổng Thống Biden, người hiếm khi trả lời phỏng vấn, đã đồng ý phát biểu trong một phân đoạn thuộc chương trình “60 Minutes” của CBS, phát sóng vào Chủ Nhật, 18 Tháng Chín. Khi được hỏi về các tài liệu mật được lấy khỏi Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Biden chỉ trích rằng tại sao lại “có người vô trách nhiệm như vậy.”

“Và tôi nghĩ, không biết có những nguồn cung cấp tin hay phương pháp thu nhận nào đã bị tiết lộ từ những tài liệu đó?,” tổng thống cho biết thêm.
Tổng thống cho biết mình không được thông báo về việc khám xét khu dinh thự của ông Trump cũng như chưa hỏi bất kỳ chi tiết cụ thể nào “vì không muốn xen vào quyết định của Bộ Tư Pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ.”
FBI cho biết cơ quan tìm thấy khoảng 11,000 tài liệu, trong đó có khoảng 100 tài liệu mật được tìm thấy trong phòng lưu trữ và văn phòng trong cuộc khám xét hôm 8 Tháng Tám. Nhiều tuần sau cuộc khám xét, các luật sư của Trump đã yêu cầu một chánh án chỉ định một chuyên gia đặc biệt để thực hiện một cuộc kiểm tra riêng biệt đối với những hồ sơ bị thu giữ.
Đơn xin khám nhà ông Trump cho biết nhân viên công lực liên bang đang điều tra vi phạm đối với ba luật liên bang khác nhau, trong đó có một luật quy định việc thu thập, lan truyền hoặc làm mất thông tin quốc phòng theo Đạo Luật Gián Điệp.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng Thống Biden không khẳng định sẽ tái tranh cử vào năm 2024, mặc dù trước đây vị tổng thống đương nhiệm cho biết mình đã lập kế hoạch.
“Như đã nói lúc đầu, tôi có ý định tái tranh cử,” ông nói. “Nhưng đó chỉ là ý định. Việc quyết định tranh cử hay không còn phụ thuộc vào thời gian.”
Tổng Thống Biden cũng được hỏi về những lo lắng gia tăng về việc Nga đánh chiếm Ukraine sẽ châm ngòi cho ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tấn công Đài Loan. Ông Tập và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã gặp mặt vào tuần trước.
Tổng Thống Biden một lần nữa khẳng định quân đội Mỹ sẽ đáp trả “nếu một cuộc tấn công xảy ra.”
Giới chức Tòa Bạch Ốc sau đó cho biết chính sách chính thức của Mỹ không thay đổi và không cho biết liệu quân đội Mỹ có được điều động để bảo vệ Đài Loan hay không. Tổng Thống Biden từng đưa ra tuyên bố trước đây, nhưng các tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm ngày càng căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt là sau chuyến công du của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, hồi tháng trước.
Trong khi đó, Tổng Thống cho biết cam kết hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine sẽ được duy trì tùy theo đòi hỏi của chiến trường. Kể từ Tháng Giêng, 2021, Mỹ đã hỗ trợ an ninh hơn $13.5 tỷ cho Ukraine. (V.Giang) [qd]


























































