Biden chấm dứt đàm phán về cơ sở hạ tầng với phía Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 8 Tháng Sáu, chấm dứt đàm phán về cơ sở hạ tầng với nhóm Cộng Hòa do Thượng Nghị Sĩ Shelly Moore Capito (West Virginia) dẫn đầu, và thay vào đó, ông sẽ chuyển sang thương lượng với nhóm thượng nghị sĩ của cả hai đảng, theo The Hill.

Tòa Bạch Ốc loan báo quyết định của Tổng Thống Biden sau khi ông hội đàm với bà Capito chiều Thứ Ba. Hai bên vẫn còn cách biệt rất xa trong cuộc hội đàm đó mặc dù đã thương thuyết nhiều tuần lễ.

Xe cộ trên xa lộ I-95 chạy ngang dự án xây thêm ba làn đường cho Rappahannock River Crossing hôm 6 Tháng Tư. (Hình minh họa: Drew Angerer/Getty Images)

Do đó, Tòa Bạch Ốc sẽ chuyển sang đàm phán với nhóm thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang soạn đề nghị riêng, một giới chức chính quyền xác nhận.

Thành viên nhóm lưỡng đảng này gồm Thượng Nghị Sĩ Kyrsten Sinema (Dân Chủ-Arizona), Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio) và những thượng nghị sĩ ôn hòa khác, như Thượng Nghị Sĩ Jon Tester (Dân Chủ-Montana), Bill Cassidy (Cộng Hòa-Louisiana), Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) và Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska). Nhóm này dự tính công bố đề nghị riêng của họ cuối tuần này.

Tổng Thống Biden bắt đầu thương lượng với nhóm này hôm Thứ Ba, và sẽ tiếp tục đàm phán với họ trong thời gian ông đi Âu Châu tuần tới.

Các giới chức nội các như Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Pete Buttigieg và Bộ Trưởng Năng Lượng Jennifer Granholm cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán, một giới chức chính quyền cho biết.

Tổng Thống Biden nhiều lần đàm phán với Thượng Nghị Sĩ Capito qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp từ khi ông công bố Kế Hoạch Việc Làm Mỹ trị giá $2,200 tỷ hồi cuối Tháng Ba. Bà Capito là giới chức Cộng Hòa hàng đầu trong Ủy Ban Công Chánh và Môi Trường Thượng Viện.

Trong cuộc đàm phán hôm Thứ Ba, Tổng Thống Biden đưa ra con số mới, giảm gần $1,000 tỷ so với đề nghị ban đầu, trong khi nhóm Cộng Hòa chỉ chịu chi thêm $330 tỷ, tăng $150 tỷ so với khi họ bắt đầu thương lượng.

Hai trở ngại chính rốt cuộc là việc nhóm Cộng Hòa từ chối tăng số tiền đầu tư mới, chỉ muốn chuyển mục đích sử dụng số tiền từ kế hoạch trợ giúp chống COVID-19 được ký thành luật trước đây trong năm nay, và việc phía Cộng Hòa không thể nêu ra cách cụ thể để tài trợ cho chương trình này.

Trong suốt thời gian đàm phán, Tổng Thống Biden đề nghị tăng thuế doanh nghiệp và đánh thuế những người giàu nhất nước Mỹ, còn nhóm Cộng Hòa nhìn chung không muốn tăng thuế. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT