Thursday, March 28, 2024

Biden dự lễ đón linh cữu 13 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom Kabul

DOVER, Delaware (AP) – Tổng Thống Joe Biden hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Tám, dự lễ đón linh cữu 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom gần phi trường Kabul, Afghanistan.

Dưới bầu trời xám xịt tại Căn Cứ Không Quân Dover ở Delaware, Tổng Thống Biden cùng gia đình những quân nhân thiệt mạng thành kính đứng chứng kiến từng chiếc quan tài được trang trọng đưa ra từ phi cơ quân sự chở về.

Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden tại lễ đón linh cữu 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Ông Biden đặt tay lên ngực và dường như nhắm mắt cầu nguyện trong lúc từng chiếc quan tài được đưa ra khỏi phi cơ rồi đặt lên xe chờ sẵn.

Âm thanh duy nhất có thể nghe được trong buổi lễ là khẩu lệnh khe khẽ của đội quân danh dự khiêng những quan tài phủ cờ, tiếng động cơ rì rầm của chiếc C-17, và tiếng sụt sùi của người dự lễ.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Tổng Thống Biden cùng Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden gặp gỡ riêng với gia đình những quân nhân thiệt mạng.

Ông Biden là vị tổng tư lệnh thứ tư trong hơn 20 năm chiến tranh đến Căn Cứ Không Quân Dover dự lễ đón thi thể quân nhân thiệt mạng ở Afghanistan.

Mười ba quân nhân thiệt mạng tuổi từ 20 đến 31, chủ yếu là cư dân California và Massachusetts, cùng vài tiểu bang khác. Trong số đó có năm người chỉ mới 20 tuổi – sinh ra không lâu trước vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, sự kiện khiến Mỹ đưa quân vào Afghanistan lật đổ al-Qaida và đánh tan phe Taliban đang cai trị nước này lúc đó.

Các quân nhân thiệt mạng trong lúc hỗ trợ hàng ngàn người Mỹ và Afghanistan di tản sau khi Taliban trở lại cầm quyền.

“Chúng ta mất 13 quân nhân là những người hùng đã hy sinh tính mạng để phục vụ lý tưởng cao nhất của Hoa Kỳ và để bảo vệ tính mạng người khác,” Tổng Thống Biden ra tuyên bố cho hay hôm Thứ Bảy. “Đến nay, sự dũng cảm và sự hy sinh của họ giúp đưa hơn 117,000 người gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.”

Tổng Thống Joe Biden và các giới chức chứng kiến linh cữu của quân nhân Maxton W. Soviak, 22 tuổi, cư dân Berlin Heights, Ohio, được đưa ra khỏi phi cơ quân sự trong buổi lễ hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

Vụ đánh bom hôm Thứ Năm làm nhiều người chết đến mức giới chức quân sự Mỹ cho biết Dover Fisher House, nơi Bộ Quốc Phòng dành cho gia đình những quân nhân thiệt mạng đến ở để dự lễ, không đủ chứa tất cả gia đình họ, do đó, vài người thân phải ở bên ngoài căn cứ.

Cùng tham dự buổi lễ với Tổng Thống Biden có vài giới chức hàng đầu của Mỹ, như Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, Tổng Tham Mưu Trưởng Mark Milley, và Ngoại Trưởng Antony Blinken.

Mười ba người này là những quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng ở Afghanistan từ Tháng Hai, 2020. Đó là lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đạt thỏa thuận với Taliban, theo đó, nhóm phiến quân sẽ ngưng tấn công người Mỹ, đổi lại, Hoa Kỳ hứa rút quân hoàn toàn vào ngày 1 Tháng Năm, 2021. Hồi Tháng Tư, Tổng Thống Biden loan báo sẽ rút hết quân vào ngày 11 Tháng Chín, nhưng sau đó dời lên ngày 31 Tháng Tám. (Th.Long) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT