WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 3 Tháng Năm, khẳng định phá thai là “quyền căn bản” và đả kích một dự thảo phán quyết bị tiết lộ của Tối Cao Pháp Viện, theo đó sẽ hủy bỏ quyền phá thai của người dân Mỹ, là “quá khích,” theo bản tin hãng thông tấn AP.
Tối Cao Pháp Viện Mỹ khuyến cáo rằng hiện chưa có quyết định sau cùng, nhưng Tổng Thống Biden cảnh báo rằng những quyền tự do cá nhân khác, như hôn nhân đồng tính và ngừa thai có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu các thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ cứ tiến tới.

Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts nói rằng ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vi phạm lớn lao liên quan đến sự tin tưởng giữa các cá nhân ở tòa án cao nhất quốc gia này.
Văn bản dự thảo phán quyết được soạn hồi Tháng Hai, cho thấy Phán Quyết “Roe v. Wade” về quyền phá thai, được đưa ra khoảng nửa thế kỷ nay, sẽ bị hủy bỏ.
Thường thì các ý kiến của thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ có thay đổi trong tiến trình soạn thảo, và phán quyết cuối cùng dự trù sẽ không được chuẩn thuận cho tới cuối khóa họp năm nay là vào cuối Tháng Sáu hay đầu Tháng Bảy.
Trên khắp nước Mỹ, người dân bàn tán về những gì sẽ xảy ra, nếu bản dự thảo thành sự thật.
Quốc Hội Mỹ, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, và Tòa Bạch Ốc, đều khẳng định sẽ tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của phán quyết, nhưng nhiều phần là sẽ không thay đổi được gì.
Nếu phán quyết hủy quyền phá thai được ban hành thì sẽ có ảnh hưởng lớn lao khắp nước Mỹ.
Khoảng một nửa trong số các tiểu bang Mỹ dự trù sẽ có luật cấm phá thai, trong khi các tiểu bang do phía Dân Chủ kiểm soát sẽ tìm cách bảo vệ quyền này.
Tuy nhiên, dù kết quả sau cùng có là thế nào đi nữa, bản tin của Politico đưa ra vào chiều ngày Thứ Hai là sự lộ mật vô cùng hiếm thấy về tiến trình tranh luận giữa các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ. (V.Giang) [đ.d.]

































































