WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 17 Tháng Sáu, ký thành luật dự luật công nhận ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Độc Lập Quốc Gia Juneteenth, ngày lễ liên bang tưởng nhớ kết thúc thời kỳ nô lệ ở Hoa Kỳ, theo CNN.
Đây là ngày lễ quốc gia đầu tiên được công nhận kể từ Ngày Martin Luther King Jr. được xác lập năm 1983 đến nay, và trở thành ít nhất là ngày lễ thứ 11 của liên bang mà chính phủ Hoa Kỳ chuẩn thuận.

Hôm Thứ Năm, Văn Phòng Quản Trị Nhân Sự thuộc Tòa Bạch Ốc loan báo hầu hết nhân viên liên bang sẽ được nghỉ ngày lễ này vào Thứ Sáu, vì năm nay Juneteenth rơi vào Thứ Bảy.
Tổng Thống Biden ký chuẩn thuận dự luật sau khi Hạ Viện hôm Thứ Tư thông qua với 415 phiếu thuận, 14 phiếu chống, và trước đó một ngày, Thượng Viện bỏ phiếu thống nhất tán thành.
Dự luật được ba nhà lập pháp của cả hai đảng bảo trợ, gồm Dân Biểu Sheila Jackson Lee (Dân Chủ-Texas), Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) và Thượng Nghị Sĩ Ed Markey (Dân Chủ-Massachusetts).
Dự luật này được ủng hộ ngày càng nhiều sau làn sóng biểu tình của phong trào “Black Lives Matter,” bắt nguồn từ vụ sát hại ông George Floyd năm ngoái cũng như từ việc đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát cả Quốc Hội lẫn Tòa Bạch Ốc.
Ngày 19 Tháng Sáu, 1865, tại Galveston, Texas, Trung Tướng Gordon Granger tuyên bố chấm dứt thời kỳ nô lệ theo Tuyên Ngôn Giải Phóng Nô Lệ của Tổng Thống Abraham Lincoln năm 1863.
Năm 1980, Texas công bố Juneteenth là ngày lễ tiểu bang. Kể từ đó, mọi tiểu bang, trừ South Dakota, chính thức công nhận Juneteenth, nhưng chỉ có vài tiểu bang xem đây là ngày nghỉ lễ có trả lương. (Th.Long) [qd]

















































































