Saturday, May 18, 2024

Biden tuyên bố cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn tối tân

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn và các loại vũ khí tối tân khác giúp tấn công mục tiêu chính xác hơn trong cuộc chiến với Nga.

Ông Biden loan báo đợt viện trợ quân sự mới này giữa lúc Nga xâm lăng Ukraine sắp được 100 ngày.

Hỏa tiễn bắn từ giàn phóng trên xe quân sự gần Svyatohirsk, miền Đông Ukraine, hôm 14 Tháng Năm, giữa lúc Nga đang xâm lăng Ukraine. (Hình minh họa: Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

“Tôi quyết định rằng chúng ta sẽ cấp cho Ukraine hệ thống hỏa tiễn và đạn dược tối tân để họ có thể tấn công chính xác hơn mục tiêu quan trọng trên chiến trường ở Ukraine,” Tổng Thống Biden viết trong bài báo đăng trên The New York Times tối Thứ Ba, 31 Tháng Năm.

Đợt viện trợ vũ khí này bao gồm hỏa tiễn có tầm bắn đến 50 dặm, một giới chức quốc phòng Mỹ cho phóng viên hay, yêu cầu giấu tên. Mấy tuần qua, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, như ông Boris Johnson – thủ tướng Anh – công khai kêu gọi Mỹ cấp cho Ukraine loại hỏa tiễn này.

Tổng Thống Biden công bố quyết định nêu trên sau khi Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine cách đây hơn ba tháng và đang chuyển sang đánh chiếm từng thành phố một chứ không còn cố giành quyền kiểm soát toàn bộ Ukraine.

Do thay đổi chiến lược như vậy, Nga ngày càng sử dụng chiến thuật nã pháo từ xa vào thành phố Ukraine.

Điều mà giới chức Mỹ và Âu Châu lo ngại về việc cấp cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa hơn là lỡ nước này dùng số vũ khí đó tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Nếu tình huống đó xảy ra, chiến tranh có thể lan rộng và lôi kéo các quốc gia NATO vào cuộc, trong khi những nước này thời gian qua chỉ muốn giúp Ukraine tự vệ chứ không muốn trực tiếp tham chiến.

Giới chức quốc phòng Mỹ nêu trên cho hay chính phủ Ukraine cam kết sẽ không dùng hệ thống hỏa tiễn đó tấn công lãnh thổ Nga. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT