Thursday, March 28, 2024

Bộ Giáo Dục tài trợ $683 triệu cho California, Texas và Puerto Rico

UPI. (NV) –  Bộ Giáo Dục Liên Bang Mỹ vừa thông báo cho biết sẽ dành một ngân khoản 683 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các trường học tại ba nơi bị thiên tai bão lụt, hỏa hoạn năm ngoái gây tác hại là California, Texas và Puerto Rico.

Năm 2017, bão Harvey, Irma và Maria đánh vào Texas, Puerto Rico; và hỏa hoạn tại vùng Napa Valley, Bắc California đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các trường học những nơi này.

“Chúng tôi tiếp tục trợ giúp người dân những vùng nói trên bằng bất cứ khả năng nào có thể,” nữ Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos cho biết, trong bản tuyên bố đưa ra hôm Thứ Hai 30 tháng Tư.

“Đây là ngân quỹ thêm giúp cho giáo chức, ban giảng huấn và học sinh để họ có thể hồi phục trọn vẹn công việc giáo dục, đào tạo và cho học sinh”, bà Devos nhấn mạnh.

Tin của hãng thông tấn UPI cho biết, Bộ Giáo Dục của lãnh thổ Puerto Rico sẽ nhận được $589 triệu, các trường học tại Texas được khoản tiền $89 triệu và trường học tại California nhận $14 triệu.

Số tiền cho từng nơi nói trên được phân chia căn cứ vào mức độ bị thiệt hại và thời gian các trường buộc phải đóng cửa, trong khi xẩy ra bão lụt, hỏa hoạn và thời gian sau đó. (Đ.T)

Tiết lộ bất ngờ của Đệ Nhất Phu Nhân Pháp về bà Trump

MỚI CẬP NHẬT