Bộ Nội An: Máy quay hình sản xuất tại Trung Quốc có thể tuồn dữ liệu Mỹ về Hoa Lục

WASHINGTON, DC (NV) – Máy quay kết nối với internet sản xuất tại Trung Quốc có thể giúp chính phủ Trung Quốc “tiến hành hoạt động gián điệp hoặc phá hoại hạ tầng cơ sở quan trọng tại Hoa Kỳ,” ABC News đưa tin, trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Nội An.

Thông thường, các loại máy quay này không có hệ thống mã hóa dữ liệu và cũng không có kỹ nghệ bảo mật, chính vì thế, chúng có thể truyền dữ liệu về cho nhà sản xuất. Nguồn tin từ Bộ Nội An cho biết người ta tin rằng các hệ thống hạ tầng cơ sở quan trọng tại Hoa Kỳ gắn hàng chục ngàn máy quay sản xuất tại Trung Quốc, kể cả trong các lãnh vực hóa chất và năng lượng.

Trung Quốc từng thực hiện các hoạt động an ninh mạng bằng cách vận hành các máy quay kết nối với internet đồng thời Bộ Nội An cũng cảnh cáo rằng Trung Quốc có thể xâm nhập và thao túng hạ tầng cơ sở mà không cần điều khiển các máy quay này quá nhiều.

Một máy quay giám sát an ninh kết nối với Internet. (Hình minh họa: Henrikas Mackevicius/Pexels)

“Đây là một kỹ thuật xâm nhập an ninh mạng được lập trình nhằm tận dụng các máy quay gắn trên các hệ thống kỹ nghệ thông tin (IT) có nhiệm vụ xâm nhập trong thời gian đầu sau đó lây lan qua các dụng cụ khác để ăn cắp dữ liệu bảo mật, cuối cùng lập kế hoạch tấn công hoặc phá hoại các hệ thống kinh doanh,” nguồn tin Bộ Nội An cho biết. “Đồng thời kỹ thuật xâm nhập an ninh mạng này còn thao túng các máy quay gắn trên hệ thống an ninh để tắt báo động, bật báo động giả hoặc vô hiệu hóa các hệ thống an ninh phòng ngừa.”

Tính tới thời điểm này, Trung Quốc đạt được kết quả khi không để cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cấm sử dụng các máy quay kết nối với internet sản xuất tại Trung Quốc bằng cách áp dụng một hoạt động được gọi là “nhãn trắng ngụy trang,” trong đó lấy danh nghĩa một công ty khác để đóng gói rồi xuất cảng máy quay qua Hoa Kỳ, theo nguồn tin Bộ Nội An.

“Việc ban hành rộng rãi các công cụ được vạch ra với mục đích nhận dạng máy quay có nguồn gốc từ Hoa Lục, đặc biệt là máy quay ‘ngụy trang,’ có thể siết chặt chính sách cấm nhập cảng các loại máy quay này do Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC đề ra năm 2022 cũng như giảm bớt hiểm họa từ kỹ thuật xâm nhập mạng điện toán được lập trình nhằm phục vụ cho dã tâm của Hoa Lục,” nguồn tin Bộ Nội An cho biết.

Tính tới đầu 2024, Hoa Kỳ ghi nhận chừng 12,000 máy quay kết nối với internet sản xuất tại Trung Quốc được hàng trăm hạ tầng cơ sở quan trọng sử dụng, theo nguồn tin Bộ Nội An.

Số lượng máy quay gắn trong hệ thống hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ ước tính tăng tới 40% từ 2023 tới 2024 kể cả khi FCC cấm nhập cảng, một phần có thể là do tình trạng “nhãn trắng ngụy trang,” nguồn tin cho biết.

Trong một trường hợp xảy ra vào Tháng Ba 2024, máy quay sản xuất tại Trung Quốc gắn trong một công ty dầu khí thiên nhiên Hoa Kỳ liên lạc với các máy chủ đặt tại Trung Quốc, “gồm có một máy chủ có thể dính líu tới một kỹ nghệ xâm nhập an ninh mạng do Hoa Lục chống lưng,” theo Chương Trình Tình Báo Hiểm Họa An Ninh Mạng Trong Lãnh Vực Thương Mại trực thuộc Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia ODNI.

Nguồn tin từ Bộ Nội An được đưa ra trước làn sóng lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia liên quan tới kỹ nghệ Trung Quốc chẳng hạn như TikTok và gần đây hơn là DeepSeek.

DeepSeek, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) đang nổi danh, được cài mật mã ẩn sâu bên trong nhu liệu, có thể truyền dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, các chuyên gia nói với ABC News trong tuần này.

Việc DeepSeek có thể tác động tới an ninh quốc gia còn nghiêm trọng hơn so với những lo ngại trước đây, do Trung Quốc đứng đằng sau các hoạt động của nhu liệu này, theo các chuyên gia an ninh mạng. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT