WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức bầu cử từ khắp nước Mỹ đang gặp nhau ở Washington phản đối các chiến thuật ngày càng hung hăng của chính quyền Trump về công tác bầu cử ở các tiểu bang, theo NBC, hôm Thứ Năm, 29 Tháng Giêng.
Cuộc gặp gỡ mùa đông của Hiệp Hội Quốc Gia Các Bộ Trưởng Hành Chính diễn ra sau cuộc đột kích của FBI vào một đầu mối bầu cử ở Fulton County, tiểu bang Georgia, để thu giữ lá phiếu và dữ liệu liên quan đến cuộc bầu cử hồi năm 2020 trong bối cảnh Bộ Tư Pháp ngày càng ra nhiều yêu sách buộc các tiểu bang cung cấp danh sách cử tri.

Fulton County từ lâu đã là tâm điểm của các cáo buộc vô căn cứ của Tổng Thống Donald Trump về gian lận bầu cử.
Mới đây nhất, Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi yêu cầu cung cấp danh sách cử tri với hoạt động bố ráp của đặc vụ di trú liên bang ở Minnesota.
Các giới chức tiểu bang cho rằng những hành động này chỉ làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào các cuộc bầu cử trong bối cảnh sắp diễn ra bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.
“Tất cả những ai làm việc ở Fulton County – những người mà công việc của họ được chứng minh là làm tốt, công việc của họ được chứng minh là chắc chắn hết lần này đến lần khác – đều phải chịu sự sỉ nhục. Làm thế có thay đổi được gì? Làm thế thì mọi thứ tốt hơn? Hoàn toàn không,” ông Adrian Fontes, bộ trưởng Hành Chánh, giới chức phụ trách bầu cử, của tiểu bang Arizona, nói.
Bà Jocelyn Benson, bộ trưởng Hành Chánh Michigan cho biết: “Tóm lại, cuộc bầu cử năm 2020 là chắc chắn, cởi mở và phản ánh chính xác ý nguyện của người dân. Nếu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ngược lại, thì đến giờ chúng ta đã tìm ra rồi.”
Sau nhiều năm bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ trước những lời công kích của ông Trump và những người ủng hộ ông, bà Benson cho biết những động thái này càng củng cố quyết tâm của giới chức bầu cử các tiểu bang.
Hàng chục giới chức tiểu bang từ chối cung cấp danh sách cử tri cho Bộ Tư Pháp, lập luận rằng luật tiểu bang cấm họ làm vậy và các giới chức liên bang không cho biết thông tin cử tri sẽ được sử dụng như thế nào.
Bà Deidre Henderson, thống đốc Utah, lên án những tuyên bố của bà Harmeet Dhillon, trợ lý bộ trưởng Tư Pháp, rằng việc chính quyền Trump muốn có danh sách cử tri là do các tiểu bang không lưu giữ khiến bà “bàng hoàng.” Bà ấy vu khống tất cả chúng tôi. Đối với tôi, công khai tuyên bố rằng các bộ trưởng Hành Chính không thực hiện chức trách của mình và chính phủ liên bang phải làm công việc đó là điều bất ổn.”
“Hiến Pháp quy định các tiểu bang, không phải chính phủ liên bang, chịu trách nhiệm về các cuộc bầu cử của chúng tôi, và quy định Quốc Hội, chứ không phải tổng thống, có chức năng làm luật,” bà Shenna Bellows, thư ký Hành Chánh tiểu bang Maine, chỉ ra. (NNL) [dt]































































