Monday, April 22, 2024

Bộ Trưởng Nội An Kelly: Số người vượt biên giới Mỹ-Mexico giảm 40%

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Nội An Mỹ vào chiều tối ngày Thứ Tư cho hay số người vượt biên giới bất hợp pháp ở khu vực phía Nam nước Mỹ “giảm ở mức chưa từng thấy từ trước tới nay,” một điều ông nói xảy ra cùng lúc với sắc lệnh mới của Tổng Thống Donald Trump về vấn đề di trú.

Bộ Trưởng Nội An John Kelly nói rằng sự giảm sút này, đo lường qua số vụ bắt giữ và người bị chặn không cho vào ở biên giới, vào khoảng 40% trong hai tháng đầu năm nay.

Thông thường, Tháng Giêng và Tháng Hai là hai tháng có nhiều vụ vượt biên giới trong năm, theo bản tin của tờ USA Today.

Ông Kelly nói rằng sự giảm sút này được coi là thấp nhất của một tháng trong ít nhất năm năm vừa qua. Ông cho hay số người bị chặn bắt ở biên giới giảm từ con số 31,578 xuống còn 18,762.

“Kể từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng, chúng tôi thấy có sự giảm sút rõ rệt số người vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp,” ông Kelly cho hay. “Chiều hướng này rất khích lệ vì có nghĩa rằng đang có ít người hơn tự đặt chính họ cũng như gia đình họ vào nguy cơ bị thành phần buôn người khai thác, trục lợi, bị hành hạ hoặc gây thương tích, cũng như gặp những hiểm nguy của con đường chông gai đi về phía Bắc,” ông Kelly nói, theo tường thuật của USA Today.

Bộ Trưởng Kelly cũng cho hay nhân viên của ông nhận thấy thành phần đưa người qua biên giới ở phía Tây Nam nước Mỹ đang đòi tiền công cao hơn.

Kể từ Tháng Mười Một, 2016, thành phần đưa người, thường được gọi là “coyote” (con sói), bắt đầu đòi tăng tiền công lên tới 130%, từ $3,500 tới $8,000, để đi qua một số khu vực đồi núi.

Sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, kể cả việc giam giữ những người bị chặn bắt, cũng làm tăng số tiền công này, ông Kelly cho hay, theo bản tin USA Today. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT