Tuesday, April 23, 2024

Bộ trưởng nội an và ngoại trưởng Mỹ thăm Mexico

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Ngoại Trưởng Rex Tillerson và Bộ Trưởng Nội An John Kelly sang thăm Mexico hai ngày để họp với các giới chức chính phủ Mexico, trong đó có Tổng Thống Enrique Pena Nieto.

Theo CBS News, hai ông Tillerson và Kelly dự trù bàn thảo về các kế hoạch mới về vấn đề biên giới và trục xuất di dân.

Ngoại Trưởng Luis Videgaray của Mexico hôm Thứ Tư xác nhận các đề nghị mới nằm trong nội dung cuộc nói chuyện.

Theo các giới chức chính phủ cao cấp Hoa Kỳ, cuộc nói chuyện sẽ đề cập đến vấn đề an ninh, đặc biệt liên quan đến nạn buôn lậu ma túy và chống khủng bố.

Họ cũng sẽ bàn về vấn đề di dân dọc theo biên giới phía Nam và việc kiểm soát biên giới, cũng như quan hệ về kinh tế, trong đó có mậu dịch giữa đôi bên.

Hôm 27 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump gọi điện thoại nói chuyện với Tổng Thống Pena Nieto của Mexico về việc cùng nhau hợp tác để ngăn chận nạn buôn lậu ma túy cùng các quyền lợi hỗ tương khác.

Cuộc nói chuyện lúc bấy giờ được xem là một dấu hiệu đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, ông Pena hủy bỏ chuyến viếng thăm Tòa Bạch Ốc vì ông Trump gửi ra một tweet, một lần nữa đòi Mexico phải trả tiền cho việc xây bức tường biên giới giữa hai nước.

Quan hệ Mỹ-Mexico hiện nay đang ở mức thấp nhất kể từ thập niên 1980.

Ông Kelly mang lại cho Mexico một dấu hiệu đầy hy vọng khi phát biểu trong buổi điều trần đề cử ông làm bộ trưởng Bộ Nội An, trong đó ông nói, một bức tường như vậy tự nó không có tác dụng nào cả.

Ông thêm rằng an ninh biên giới “khởi đầu cách sông Rio Grande 1,500 dặm về phía Nam, từ những khu rừng già của Châu Mỹ La Tinh.

Bộ trưởng Nội An Mỹ tuyên bố không dùng quân đội để thi hành luật di trú

Số di dân lậu bị Bộ Nội An bắt dọc theo biên giới phía Nam gia tăng trong những năm gần đây.

Từ năm 2015 đến 2016 tổng số người bị bắt vượt quá 46,000 mỗi tháng, tăng từ 10,000 đến 15,000.

Tuy nhiên, điều quan trọng là nhiều báo cáo cho thấy Mexico cũng hợp tác trong việc ngăn chận di dân lậu.

Từ Tháng Bảy, 2014 đến Tháng Sáu, 2015, 168,000 di dân lậu chận bắt, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước, phần nhiều đến từ Guatemala, Honduras và El Salvador.

Cuộc thảo luận giữa giới chức hai nước lần này khó tránh khỏi bế tắc khi Hoa Kỳ muốn trục xuất những di dân bất hợp pháp không phải là công dân Mexico.

Ông Arturo Sarukhan, cựu đại sứ Mexico ở Mỹ từ năm 2007 đến 2013, nhận xét: “Theo tôi thì Mexico không thể nhận những di dân lậu từ các nước khác mà Mỹ trục xuất qua biên giới của họ, vì Mexico chỉ nhận lại di dân là công dân của họ mà thôi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT