Thursday, April 25, 2024

Bộ Tư Pháp: Không có bằng chứng Trump Tower bị nghe lén

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ trong hồ sơ nộp tại tòa vào tối ngày Thứ Sáu cho hay họ không thấy có bằng chứng nào để hỗ trợ cáo buộc của Tổng Thống Donald Trump, đưa ra hồi Tháng Ba, rằng người tiền nhiệm của ông là Tổng Thống Barack Obama ra lệnh nghe lén điện thoại ở tòa cao ốc Trump Tower, New York, trước cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

“Cả FBI và NSD xác nhận là không có hồ sơ nào cho thấy có các cuộc nghe lén như miêu tả trong bản tweet đưa ra hôm 4 Tháng Ba,” theo văn kiện của Bộ Tư Pháp.

NSD là chữ viết tắt của National Security Division, cơ quan đặc trách an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư Pháp, theo bản tin CNN.

Điều này được đưa ra để đáp lại một đơn kiện dựa theo luật được tự do có tin tức (Freedom of Information Act), của một nhóm đòi hỏi phải có sự minh bạch trong chính phủ, có tên là American Oversight.

Hôm 4 Tháng Ba, Tổng Thống Trump gửi tweet nói rằng: “Thật tệ hại! Mới biết được rằng Obama ra lệnh nghe lén tôi tại Trump Tower ngay trước chiến thắng bầu cử. Không tìm được gì.”

“Thật là thấp kém khi Tổng Thống Obama ra lệnh nghe lén điện thoại của tôi trong một giai đoạn rất được tôn trọng trong tiến trình bầu cử. Đây là Nixon/Watergate,” cũng theo CNN.

Giám đốc FBI khi đó, ông James Comey, cho Quốc Hội hay hồi Tháng Ba là không có chứng cớ nào để hỗ trợ lời cáo buộc của Tổng Thống Trump rằng Trump Tower bị nghe lén.

Tổ chức American Oversight đưa ra một bản thông cáo tiếp theo văn kiện được Bộ Tư Pháp nộp tại tòa, nói rằng: “FBI và Bộ Tư Pháp nay đứng về phía của cựu Giám Đốc Comey và xác nhận bằng văn bản rằng Tổng Thống Trump nói dối khi ông gửi tweet ra nói rằng Tổng Thống Obama nghe lén ông tại Trump Tower.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT