WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland hôm Thứ Tư, 5 Tháng Giêng, tuyên bố sẽ truy tố người dính líu vụ bạo loạn Quốc Hội năm ngoái “ở bất kỳ cấp nào,” theo The Hill.
Tuyên bố của ông Garland cho thấy Bộ Tư Pháp (DOJ) có thể sẽ truy tố cả những người không xông vào bên trong tòa nhà Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

“Những hành động chúng tôi thực hiện đến lúc này sẽ không phải cuối cùng. DOJ vẫn cam kết truy tố tất cả người dính líu vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng ở bất kỳ cấp nào, theo pháp luật, cho dù họ có mặt hôm đó hay không, hoặc chịu trách nhiệm hình sự về vụ tấn công vào nền dân chủ của chúng ta hay không. Chúng tôi sẽ lần theo sự thật đến bất kỳ nơi nào,” ông Garland nói trong bài diễn văn đọc trước ngày kỷ niệm một năm vụ bạo loạn Quốc Hội.
Ông Garland tuyên bố như vậy giữa lúc phía Dân Chủ ngày càng bất bình với DOJ vì cơ quan này tỏ ra không dám đụng đến những nhà lãnh đạo có lẽ đã kích động vụ tấn công đó.
Mấy tuần gần đây, Ủy Ban Chọn Lọc 6 Tháng Giêng của Hạ Viện thậm chí tỏ dấu hiệu cho thấy họ đang cân nhắc chuyển cho DOJ truy tố hình sự nếu họ tìm thấy bằng chứng cựu Tổng Thống Donald Trump hoặc những người thân cận của ông vi phạm luật pháp liên quan vụ bạo loạn.
Trong bài diễn văn dài gần 30 phút, ông Garland biện minh cho chiến lược của DOJ là truy tố những người liên quan trực tiếp trước.
“Chúng tôi điều tra theo kiểu xây nền móng. Chúng tôi giải quyết những trường hợp liên quan trực tiếp trước vì chúng cung cấp chứng cứ cho những trường hợp phức tạp hơn,” ông giải thích. “Ai dính líu đều phải bị truy tố. DOJ không có ưu tiên nào cao hơn.”
Đến nay, DOJ truy tố hơn 725 bị cáo liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội năm ngoái, sau khi xem lại video dài tổng cộng hơn 20,000 giờ về sự kiện này và tống đạt hơn 5,000 trát đòi hầu tòa cũng như lệnh lục soát.
Hơn 300 bị cáo trong số đó bị truy tố tội đại hình, ông Garland cho hay hôm Thứ Tư. (Th.Long) [qd]






















































































